Tuyệt đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì tái ngộ khán giả đúng dịp Giáng sinh

Tuyệt đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì tái ngộ khán giả đúng dịp Giáng sinh

(Congluan.vn) - Sau 10 năm, bộ phim hài bom tấn của Châu Tinh Trì là “Tuyệt đỉnh Kung Fu” sẽ một lần nữa được ra mắt khán giả dưới định dạng 3D đúng vào ngày 24/12.

“Tuyệt đỉnh Kung Fu” là bộ phim được đạo diễn, đồng sáng tác, đồng sản xuất bởi Châu Tinh Trì và cũng là bộ phim cuối cùng mà ngôi sao này đóng vai chính. Ý tưởng làm nên bộ phim này bắt nguồn từ mơ ước thời thơ bé của Châu Tinh Trì, đó là trở thành một cao thủ võ lâm. Khi còn nhỏ, gia đình của anh không mấy khá giả nên việc được đến rạp xem phim là một mơ ước quá xa xỉ. Trong một lần may mắn, Châu Tinh Trì đã được xem một bộ phim của Lý Tiểu Long và những màn võ thuật đẹp mắt trên màn ảnh khi ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của anh. Chính vì thế khi có cơ hội, nam diễn viên này đã quyết định biến ước mơ thời thơ bé thành hiện thực, cũng như coi đây là một cách để thể hiện lòng kính trọng với thần tượng của mình là Lý Tiểu Long.

“Tuyệt đỉnh Kung Fu” là bộ phim đã giúp Châu Tinh Trì nâng cao vị thế của mình như là diễn viên hài số 1 ở châu Á.

Bối cảnh trong phim được tái hiện rất chân thực khiến người xem như lại được nhìn thấy Hong Kong của cách đây mấy chục năm với những khu nhà ổ chuột xập xệ. Các màn biểu diễn võ thuật trong phim đều do Viên Hòa Bình, đạo diễn võ thuật của nhiều bộ phim nổi tiếng trong đó có “Ngọa hổ tàng long” tự tay chỉ đạo. Điểm đặc sắc của những pha hành động trong “Tuyệt đỉnh Kung Fu” chính là sự mô phỏng lại các màn tỉ thí võ công đã rất nổi tiếng trong tiểu thuyết kiếm hiệp như “Thái Cực quyền”, “Sư tử rống”, “Như lai thần chưởng”… Và tất nhiên không thể thiếu những cảnh quay võ thuật dựa theo các bộ phim nổi tiếng của Lý Tiểu Long. Một điều nữa làm nên thành công của phim và cũng là điều không thể thiếu trong các tác phẩm có sự tham gia của Châu Tinh Trì, đó chính là những chi tiết hài hước khiến khán giả cười chảy cả nước mắt.

Ngay sau khi ra mắt, “Tuyệt đỉnh Kung Fu” đã trở thành ‘’một cơn địa chấn’’ không chỉ ở Hong Kong, Trung Quốc mà còn ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nó đã thu về 170 triệu NDT tại Trung Quốc, 6127 triệu đô la HK tại Hong Kong, 17 triệu đô la tại Mỹ và trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Bộ phim còn được đón nhận bởi các nhà phê bình điện ảnh khi đạt số điểm trung bình là 90% trên trang web Rotten Tomatoes dựa trên 166 đánh giá. Đây cũng là bộ phim đã thắng lớn trên mặt trận giải thưởng điện ảnh khi đem về 6 giải thưởng tại LHP Kim Tượng Hong Kong và 5 giải thưởng tại LHP Kim Mã Đài Loan.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm “Tuyệt đỉnh Kung Fu” ra mắt, các nhà sản xuất đã quyết định dành tặng cho khán giả hâm mộ một món quà đó chính là phát hành phiên bản mới của bộ phim dưới định dạng 3D vào đúng dịp Giáng sinh. Các hiệu ứng hình ảnh và âm thanh trong phim đều được nâng cấp để đem đến cho người xem những cảnh quay hoành tráng và đẹp mắt nhất. Bộ phim được phân phối bởi China Film Group, Huayi Brothers, Columbia Pictures và sẽ ra mắt vào 24/12 năm nay.

Trúc An

Nguồn ảnh: Baidu

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: