Rạng sáng ngày 3/1, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã ghi nhận mức tăng 0,11%, đạt 98,43 điểm. Sự phục hồi này đánh dấu bước khởi đầu tích cực của đồng USD trong năm 2026, chấm dứt chu kỳ suy yếu kéo dài từ năm ngoái.
Thị trường thế giới: Đồng USD phục hồi sau đợt giảm mạnh
Đà tăng giá của đồng USD diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào tuần dữ liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là báo cáo việc làm sẽ công bố vào thứ Sáu tới. Những số liệu này được kỳ vọng sẽ định hướng lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.
Trong năm 2025, đồng USD từng ghi nhận mức giảm hơn 9% - mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế khác bị thu hẹp, cùng những lo ngại về tình hình tài khóa và tính độc lập của Fed. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các rủi ro này vẫn hiện hữu và sẽ tiếp tục tác động đến thị trường trong năm nay.
Hiện nay, thị trường đang định giá khả năng Fed sẽ có hai đợt hạ lãi suất trong năm 2026. Ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA, nhận định rằng sự thiếu đồng thuận trong nội bộ Fed và những ảnh hưởng từ đợt đóng cửa chính phủ Mỹ vừa qua đang khiến việc đánh giá dữ liệu trở nên phức tạp hơn.
Biến động của các đồng tiền chủ chốt khác
Trái ngược với đà tăng của USD, đồng EUR đã giảm 0,25%, xuống mức 1,1716 USD sau khi khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất tại Eurozone tháng 12/2025 xuống thấp nhất trong 9 tháng. Đồng bảng Anh cũng giảm 0,18%, giao dịch ở mức 1,3445 USD.
Tại thị trường châu Á, đồng yên Nhật giảm 0,16% so với USD, hiện ở mức 156,91. Đồng tiền này vẫn dao động gần mức thấp nhất trong 10 tháng, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ có các biện pháp can thiệp thị trường.
Thị trường trong nước: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên
Tại thị trường Việt Nam, bước vào phiên giao dịch ngày 3/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.121 đồng. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá mua vào - bán ra hiện niêm yết ở mức 23.915 đồng - 26.327 đồng.
Đối với các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 28.035 đồng - 30.986 đồng. Trong khi đó, tỷ giá yên Nhật được niêm yết quanh mức 153 đồng (mua vào) và 169 đồng (bán ra).
Mặc dù thanh khoản thị trường quốc tế ở mức thấp do Nhật Bản và Trung Quốc vẫn trong kỳ nghỉ lễ, nhưng biến động tỷ giá tại các ngân hàng thương mại trong nước vẫn bám sát các diễn biến từ thị trường tiền tệ toàn cầu và các thông báo từ Ngân hàng Nhà nước.