Tỷ lệ bằng xuất sắc cao kỷ lục: Bộ trưởng GD&ĐT trăn trở về chất lượng đào tạo thực chất

(CLO) Trước hiện tượng tỷ lệ cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc tăng cao kỷ lục, Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cảnh báo tình trạng học “nông”, học “nhẹ”; đồng thời yêu cầu các trường đổi mới căn bản cách đánh giá, sẵn sàng giảm quy mô để bảo đảm năng lực làm việc thực chất của người học.

Nhớ lại thời điểm hơn 20 năm trước, ông Hiếu cho biết cả khóa kỹ sư xây dựng của mình khi ấy chỉ có hơn chục người đạt bằng khá, còn lại phần lớn là trung bình và trung bình khá. Chứng kiến tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tăng vọt những năm gần đây, ông không khỏi băn khoăn: “Phải chăng sinh viên ngày nay giỏi hơn trước đây rất nhiều?”.

Nỗi trăn trở ấy hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những con số thực tế. Đơn cử tại Đại học Kinh tế Quốc dân, có tới 51,2% trong tổng số hơn 5.700 sinh viên tốt nghiệp năm nay đạt loại xuất sắc – một con số kỷ lục. Tương tự, tại Đại học Ngoại thương, tỷ lệ tân cử nhân xếp loại xuất sắc qua hai đợt tốt nghiệp cũng duy trì ở mức 25 – 30%.

"Chúng ta thành công trong mở rộng quy mô nhưng đã yên tâm về chất lượng chưa?", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nêu vấn đề tại hội nghị Giáo dục đại học ở TP HCM hôm qua, ngày 1/10.

Theo Bộ trưởng, giáo dục đại học hiện có gần 2,8 triệu người học, trong đó gần 2,6 triệu sinh viên bậc đại học. Tỷ lệ sinh viên trên dân số 18-22 tuổi đạt hơn 35%.

Quy mô tăng đồng nghĩa các trường cần thêm nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng.

clo_br_img-5147.jpg
Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng, nhiều trường đang chú trọng các yếu tố có thể đo đếm, trong khi chưa khảo sát, thống kê đầy đủ về mức độ nỗ lực của người học.

"Nếu học dễ để đạt xuất sắc vậy thì sinh viên có phải nỗ lực hay không?", ông Sơn nêu câu hỏi.

Bộ trưởng dẫn thực tế nhiều trường, kể cả đại học lớn, có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc rất cao. Nếu một trường đặt chuẩn tương đương các trường khác để có nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, theo ông, người học có thể không cần nỗ lực nhiều.

"Sinh viên không nỗ lực hết mình thì không thể có chất lượng tốt được. Tôi rất trăn trở về điều này", ông nói.

Hơn nửa sinh viên nhận bằng xuất sắc

Thống kê xếp loại sinh viên tốt nghiệp năm 2026 cho thấy tỷ lệ bằng giỏi, xuất sắc tại một số trường ở mức cao. Bộ trưởng đề cập trong bối cảnh các trường phải nhìn lại chất lượng đào tạo, thay vì chỉ dựa vào kết quả xếp loại cuối khóa.

Theo ông, câu hỏi quan trọng là sinh viên dành bao nhiêu thời gian mỗi tuần cho học tập và nghiên cứu.

"Nếu còn ít, vì sao sinh viên chưa nỗ lực?", ông nhấn mạnh đồng thời yêu cầu các trường xem xét liệu chương trình có đủ thử thách, môn học có thực sự cần thiết, cách giảng dạy có hấp dẫn hay điều kiện học tập còn hạn chế.

clo_br_img-5131.jpg
Đầu vào của sinh viên có phù hợp với chương trình đào tạo cũng là yếu tố cần được đánh giá.

"Chúng ta phải trả lời câu hỏi đó thì mới cải tiến được chất lượng đào tạo", Bộ trưởng chia sẻ thêm.

Thầy Dương Quốc Tuấn, giảng viên ngành Kinh tế tại TP HCM, cho rằng cách kiểm tra, đánh giá cũng cần thay đổi. Theo ông, các trường nên giảm yêu cầu học thuộc lý thuyết, tăng bài tập tình huống, dự án thực tế và khả năng ứng dụng AI, công nghệ.

Khi cách thi thay đổi, kết quả xếp loại mới có thể phản ánh rõ hơn tư duy và khả năng giải quyết vấn đề của sinh viên, ông Tuấn nói.

Ông Lương Trung Hiếu, một kỹ sư xây dựng ở Hà Nội nhớ lại thời điểm hơn 20 năm trước khi ông tốt nghiệp. Theo ông, trong khóa học khi đó chỉ có hơn 10 người nhận bằng khá, phần lớn là trung bình và trung bình khá; gần 20 người không tốt nghiệp đúng hạn.

"Giờ đọc thấy toàn bằng giỏi và xuất sắc, phải chăng sinh viên giỏi hơn trước đây rất nhiều?", ông đặt câu hỏi.

Không chỉ nhìn vào tấm bằng

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, vấn đề này càng đáng quan tâm khi AI khiến tri thức trở nên dễ tiếp cận. Nếu chỉ học "nông", học "nhẹ", sinh viên sẽ khó cạnh tranh, làm chủ hoặc dẫn dắt công nghệ.

Các trường vì vậy cần gắn việc học với nghiên cứu, trải nghiệm và giải quyết các bài toán thực tế; đổi mới chương trình, mô hình và phương pháp đào tạo.

Ông cũng yêu cầu các trường phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình về chất lượng, thay vì chờ sinh viên tốt nghiệp mới thống kê tỷ lệ có việc làm.

Bộ trưởng cho rằng trong một số trường hợp, các trường có thể phải tạm dừng tăng quy mô, thậm chí giảm tuyển sinh để tập trung nâng cao chất lượng.

"Không cần đào tạo ra tấm bằng Giỏi, Khá hay Xuất sắc mà phải là sinh viên tốt nghiệp và làm được việc", ông Tuấn bày tỏ và cho rằng khả năng đáp ứng công việc và tỷ lệ thất nghiệp cũng cần được xem là những thước đo quan trọng của chất lượng đào tạo.

Xem thêm

Hưng Yên: Hơn 62% nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đã hoàn thành

Hưng Yên: Hơn 62% nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đã hoàn thành

(CLO) Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý III, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Dự báo thời tiết ngày 2/10: TP HCM tiếp tục có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 2/10: TP HCM tiếp tục có mưa dông

(CLO) Ngày 2/10, khu vực TP HCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung nhiều về chiều và tối. Theo dự báo, khu vực Nam Bộ vẫn còn mưa dông trong những ngày tới, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập ở vùng trũng thấp, khu vực đô thị.

Cần Thơ: Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Billiards & Snooker Quốc gia và Giải Vô địch Carom trẻ Quốc gia

Cần Thơ: Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Billiards & Snooker Quốc gia và Giải Vô địch Carom trẻ Quốc gia

(CLO) Chiều ngày 1/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ tổ chức khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Billiards & Snooker Quốc gia (nội dung Carom) tranh Cúp VTV Nam Bộ năm 2026 và Giải Vô địch Carom trẻ Quốc gia năm 2026.

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

(CLO) “Hút huyết ứ ra thì khí huyết mới lưu thông”, “hút nọc độc ra mới khỏi”..., những lời quảng bá về chích máu, giác hơi chữa đột quỵ đang xuất hiện trên mạng xã hội, trong khi bác sĩ cảnh báo phương pháp này không có giá trị điều trị và có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng”.

Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng: Muốn hút vốn đầu tư dài hạn, phải đặt doanh thu bên cạnh rủi ro

Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng: Muốn hút vốn đầu tư dài hạn, phải đặt doanh thu bên cạnh rủi ro

(NB&CL) Trước nhu cầu huy động khoảng 846.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách để phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đã có những trao đổi với Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về việc thu hút dòng vốn dài hạn này.

Hà Nội còn nắng nóng đến khi nào?

Hà Nội còn nắng nóng đến khi nào?

(CLO) Hà Nội đã ghi nhận nhiệt độ 38,4 độ C tại trạm Láng trong ngày 30/9. Theo dự báo, khu vực đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn nắng nóng trong ngày 1/10.

Khao Mang giảm “cho không”, tăng hỗ trợ sinh kế để người dân thoát nghèo

Khao Mang giảm “cho không”, tăng hỗ trợ sinh kế để người dân thoát nghèo

(CLO) Với hơn 90% dân số là đồng bào Mông, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 30%, xã Khao Mang (Lào Cai) đang thay đổi cách đưa nguồn lực giảm nghèo tới người dân bằng cách giảm dần hỗ trợ nhỏ lẻ, chuyển sang hỗ trợ có điều kiện, tạo sinh kế và theo dõi các hộ sau thoát nghèo để hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Cỡ chữ bài viết: