Siết đào tạo giáo viên: Trường sư phạm cũng đa ngành, biết “lọc” ai?

(NB&CL) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải trường sư phạm, kém chất lượng. Về vấn đề này, chuyên gia cho rằng việc sắp xếp cần dựa trên năng lực và chất lượng đào tạo, thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi của cơ sở.

Theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 452/QĐ-TTg, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên được định hướng quy mô 180.000-200.000 người học, tại khoảng 48-50 cơ sở.

Trong đó, 2 trường đại học sư phạm trọng điểm cùng 12 cơ sở giáo dục đại học khác dự kiến đảm nhận khoảng 64% quy mô đào tạo giáo viên. Khoảng 30% thuộc các trường đại học trực thuộc UBND cấp tỉnh và một số cơ sở công lập có truyền thống đào tạo sư phạm, chủ yếu phục vụ nhu cầu nhân lực của địa phương. Khoảng 6% dành cho các cơ sở có thế mạnh về công nghệ, nông lâm, ngôn ngữ, thể dục thể thao và nghệ thuật để đào tạo giáo viên các ngành đặc thù.

Quy hoạch xác định Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM là hai cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm, giữ vai trò hạt nhân, đầu tàu trong mạng lưới.

Trong khi đó, các trường đại học sư phạm thể dục thể thao, nghệ thuật và cao đẳng sư phạm được định hướng sắp xếp, tổ chức lại. Các trường đại học sư phạm kỹ thuật được tái cấu trúc thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là công nghệ và kỹ thuật, nhưng vẫn tiếp tục đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp.

anh.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi năng khiếu Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026.

Như vậy, quy hoạch không đặt đào tạo giáo viên hoàn toàn trong các trường chuyên sư phạm mà vẫn dành vai trò cho các đại học quốc gia, đại học vùng, đại học địa phương và những cơ sở có thế mạnh chuyên ngành.

Không thể chỉ nhìn tên trường

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT), tinh thần của việc sắp xếp là bảo đảm giáo viên được đào tạo bài bản, đúng chuẩn, trong môi trường có tính sư phạm và đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

Tuy nhiên, ông cho rằng quá trình rà soát cần đánh giá cụ thể từng cơ sở thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi.

“Phải đánh giá cụ thể xem trường nào đào tạo ngành sư phạm, chất lượng đầu ra như thế nào, từ đó mới có chính sách phù hợp và ưu tiên đúng chỗ”, ông Vinh nói.

Theo chuyên gia, chất lượng cần được xem xét từ năng lực sinh viên sau tốt nghiệp, khả năng đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, đội ngũ giảng viên và môi trường đào tạo.

Thực tế, ranh giới giữa “trường sư phạm” và “trường đa ngành có đào tạo sư phạm” ngày càng không đơn giản. Nhiều cơ sở từng chuyên đào tạo giáo viên đã chuyển sang mô hình đa ngành, trong khi các trường mang tên sư phạm cũng mở rộng mạnh sang lĩnh vực ngoài đào tạo giáo viên.

Đơn cử, năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 58 ngành, chương trình đào tạo, trong đó có nhiều ngành ngoài sư phạm như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, quốc tế học, hóa dược...

“Khi một trường có sứ mệnh đào tạo giáo viên, cần xác định rõ sứ mệnh cốt lõi, đồng thời xem xét việc mở rộng sang các lĩnh vực khác có ảnh hưởng đến chất lượng và bản sắc sư phạm hay không”, TS Vinh nhấn mạnh.

Không nên “đóng khung” đào tạo giáo viên

TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, việc tổ chức lại mạng lưới cần tính đến đặc điểm dân số, vùng miền và nhu cầu giáo viên của từng địa phương.

Dù biên chế giáo viên đã tăng và tỷ lệ học sinh/giáo viên được cải thiện, tình trạng giáo sinh khó tìm việc vẫn tồn tại. Đáng chú ý, sự mất cân đối diễn ra không đồng đều: có nơi thừa giáo viên môn này nhưng thiếu môn khác; địa phương này thiếu trong khi nơi khác lại dư thừa.

Vì vậy, nếu xây dựng một hệ thống đào tạo giáo viên quá tập trung, chỉ xoay quanh một số trường sư phạm trọng điểm và các phân hiệu, sẽ khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân lực khác nhau giữa các địa phương.

TS Khuyến cho biết, với quy mô dân số hơn 100 triệu người, gần 27 triệu học sinh và đặc điểm vùng miền phức tạp, mạng lưới đào tạo giáo viên cần được phân tầng, phân cấp, gồm các trường trọng điểm, trường trung ương và cơ sở đào tạo của địa phương.

“Chỉ nhằm tập trung quyền lực cao nhất vào trung ương, không phân cấp cho các địa phương, sẽ rất khó triển khai chủ trương đặt hàng đào tạo giáo viên cho các địa phương”, ông nhận định.

Theo TS Khuyến, cũng không nên bỏ qua năng lực của các trường đại học đa ngành. Một số cơ sở có thế mạnh nghiên cứu về khoa học cơ bản, công nghệ, ngôn ngữ, nghệ thuật hay thể thao có thể đóng góp vào đào tạo giáo viên ở những lĩnh vực đặc thù.

Đủ điều kiện mới được đào tạo

TS Khuyến cũng cho rằng không nên hiểu chủ trương mới theo hướng xóa bỏ hoàn toàn đào tạo giáo viên tại các trường đa ngành.

Bởi những cơ sở có truyền thống đào tạo sư phạm, đội ngũ giảng viên chất lượng và hệ sinh thái đào tạo phù hợp cần tiếp tục được duy trì nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Ông dẫn các cơ sở như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, khoa sư phạm của Trường Đại học Cần Thơ hay Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) là những nơi đã có quá trình đào tạo giáo viên bài bản.

“Tôi không đồng ý với việc bỏ đào tạo giáo viên ở các cơ sở này. Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là phải bảo đảm chất lượng đào tạo các môn thuộc khối sư phạm và vận hành được hệ thống trường phổ thông thực nghiệm”, chuyên gia này nêu.

Với các trường đại học địa phương hoặc cơ sở đa ngành, theo TS Khuyến, việc được đào tạo giáo viên cần gắn với những điều kiện cụ thể về đội ngũ, chương trình, cơ sở thực hành, năng lực nghiên cứu và chất lượng đầu ra.

“Hệ ngoài sư phạm có cái ích lợi của nó. Các cơ sở này đòi hỏi sự chuyên sâu về nghiên cứu và phát triển ứng dụng, qua đó tạo môi trường để giảng viên đại học nghiên cứu, phát triển chuyên môn. Vì vậy, vấn đề không phải là xóa bỏ hoàn toàn mà là phải xác định rõ cơ sở nào đủ điều kiện, năng lực và hệ sinh thái cần thiết thì mới được đào tạo giáo viên”, ông phân tích.

Xem thêm

Đằng sau câu nói 'Con ghét bố mẹ': Đừng vội coi đó là sự hỗn hào

Đằng sau câu nói 'Con ghét bố mẹ': Đừng vội coi đó là sự hỗn hào

(CLO) Vượt mốc 100.000 thành viên, nhóm “Con ghét bố mẹ” trên Facebook không chỉ là nơi học sinh trút nỗi niềm mà còn thu hút nhiều phụ huynh theo dõi. Trước hiện tượng này, chuyên gia tâm lý học đường khuyến cáo cha mẹ đừng vội quy kết con hỗn hào, bởi đằng sau chữ “ghét” là những tổn thương dồn nén vì thiếu nơi lắng nghe an toàn.

Dự thảo mới yêu cầu học thạc sĩ chính quy tập trung không làm việc toàn thời gian

Dự thảo mới yêu cầu học thạc sĩ chính quy tập trung không làm việc toàn thời gian

(CLO) Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất yêu cầu học viên thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian phải dành toàn thời gian cho việc học tập, nghiên cứu và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học.

Đào tạo nghề có thêm AI, robot, đường sắt tốc độ cao

Đào tạo nghề có thêm AI, robot, đường sắt tốc độ cao

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bổ sung nhiều ngành, nghề đào tạo gắn với trí tuệ nhân tạo, robot, đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, đồng thời cho phép cập nhật nghề mới thường xuyên thay vì phải chờ kỳ sửa danh mục.

Đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng cao, biên giới, hải đảo

Đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng cao, biên giới, hải đảo

Ngày 25/9, tại 2 trường học của tỉnh Tuyên Quang, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức Lễ phát động dự án “Tiếng Anh cho em”. Chương trình mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ hiện đại, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục cho học sinh vùng cao, biên giới và hải đảo.

Học sinh nói về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS vào đại học: 'Công bằng hơn nhưng cần lộ trình'

Học sinh nói về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS vào đại học: 'Công bằng hơn nhưng cần lộ trình'

(CLO) Một số học sinh ủng hộ đề xuất bỏ điểm cộng IELTS trong xét tuyển đại học vì cho rằng không phải ai cũng có điều kiện học và thi chứng chỉ. Trong khi đó, những em đã dành nhiều thời gian, chi phí cho IELTS mong có lộ trình chuyển tiếp để không bị động khi chính sách thay đổi.

Sinh viên tranh biện sôi nổi tại Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026

Sinh viên tranh biện sôi nổi tại Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026

(CLO) Từ việc có nên hạn chế xe máy xăng trong trường đại học, xe máy điện có thực sự “xanh” hoàn toàn đến câu hỏi nếu bố mẹ phản đối mua xe điện, những vấn đề tưởng rất đời thường đã trở thành chủ đề tranh biện sôi nổi của sinh viên tại Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026.

Không cần thi quốc gia, người học vẫn có thể được lựa chọn đi thi quốc tế

Không cần thi quốc gia, người học vẫn có thể được lựa chọn đi thi quốc tế

(CLO) Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất mở thêm đường vào các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế: người học không tham dự kỳ thi quốc gia vẫn có thể được cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan, tổ chức lựa chọn, đề cử nếu đáp ứng quy định của kỳ thi quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận 'điểm yếu' trong chuỗi cung ứng sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận 'điểm yếu' trong chuỗi cung ứng sách giáo khoa

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết đã bảo đảm đủ 776.259 bản sách giáo khoa (SGK) còn thiếu phục vụ năm học 2026-2027, đồng thời thừa nhận năng lực dự báo và tổ chức chuỗi cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong bối cảnh mới. Bộ sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Học sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7 ở Mù Cang Chải

Học sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7 ở Mù Cang Chải

(CLO) Trong thời gian nghỉ trưa trước giờ học buổi chiều ngày 22/9, một học sinh lớp 9 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, đã dùng chổi cước tác động vào người một học sinh lớp 7.

Cỡ chữ bài viết: