Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc giảm mạnh, nhiều trường học buộc phải đóng cửa

(CLO) Một số tỉnh của Trung Quốc đang cắt giảm tuyển dụng giáo viên vì số lượng trẻ em đi học giảm trong những năm gần đây, phản ánh những thách thức ngày càng sâu sắc về nhân khẩu học của đất nước.

Các cơ quan giáo dục ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, cho biết số lượng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học mới trong năm nay sẽ bị cắt giảm 54,7% xuống còn 4.968 người, ít hơn 1/3 so với số lượng tuyển dụng của hai năm trước. Ở tỉnh Hồ Bắc lân cận, việc tuyển dụng giáo viên đã giảm 1/5 so với cùng kỳ.

Việc cắt giảm sâu các vị trí giảng dạy càng làm tăng thêm sự bất ổn cho thị trường việc làm vốn đã ảm đạm của Trung Quốc, khi nước này vật lộn để tạo đủ việc làm cho lực lượng lao động khổng lồ của mình, đặc biệt là những sinh viên mới tốt nghiệp.

ty le sinh o trung quoc giam manh nhieu truong hoc buoc phai dong cua hinh 1

Tỷ lệ sinh cực thấp của Trung Quốc đang dẫn đến nhu cầu về giáo viên giảm. Ảnh: Shutterstock

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này có vẻ là do số lượng trẻ em đi học giảm, vì Trung Quốc đang trải qua thời kỳ sinh đẻ "siêu thấp" , với chưa đến 1,4 ca sinh con trên mỗi phụ nữ trong suốt cuộc đời.

Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển Trung Quốc ước tính tỷ lệ sinh tổng thể giảm xuống còn 1,09 vào năm 2022, trong khi số ca sinh giảm một nửa từ năm 2016 đến năm 2023, xuống còn 9,02 triệu.

Sở giáo dục Giang Tây thừa nhận đây là một vấn đề thách thức. "Tỷ lệ sinh thấp sẽ trở thành một trong những rủi ro chính đối với sự phát triển dân số của đất nước", sở này cho biết.

Theo chính quyền Giang Tây, tỷ lệ trẻ em từ 0 - 15 tuổi của tỉnh này đã giảm trong 4 năm qua, với mức giảm 480.900 trẻ vào năm ngoái, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2020.

Chính quyền Giang Tây cho biết cần phải tái cấu trúc nguồn lực giáo dục để ứng phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm, đồng thời lưu ý đến việc đóng cửa 20% số trường học có ít hơn 100 học sinh ở các vùng nông thôn của tỉnh.

Tình hình tương tự ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, năm ngoái đã khiến các cơ quan giáo dục phải tuyên bố sẽ không xây thêm trường mẫu giáo mới nào ở các vùng nông thôn.

Số lượng trẻ em tại các trường mẫu giáo ở Hồ Nam đã giảm 14,79% xuống còn 319.400 trẻ vào năm 2023 so với năm trước. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên khắp cả nước, với dữ liệu quốc gia cho thấy số lượng trẻ mẫu giáo đã giảm trong năm thứ ba liên tiếp.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, năm ngoái có chưa đến 275.000 trường mẫu giáo, giảm 14.800 so với năm 2022. Số lượng tuyển sinh trong cùng kỳ giảm 5,35 triệu xuống còn 40,9 triệu.

Theo ông Dong Yuzheng, chủ tịch Hiệp hội Khoa học Xã hội Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc, các vùng nông thôn đang chịu áp lực lớn hơn từ những thay đổi về nhân khẩu học.

Ông Dong giải thích, khi dân số đô thị hóa và tập trung ở các thành phố lớn và vừa, dân số ở các vùng nông thôn giảm đi, dẫn đến số lượng trẻ mẫu giáo cũng giảm theo.

Ngọc Ánh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: