Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, lao động trẻ Trung Quốc chật vật tìm việc làm

Thứ ba, 16/03/2021 12:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn một năm kể từ đại dịch Covid-19 bùng phát, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trẻ từ độ tuổi 16 đến 24 tuổi tại Trung Quốc chạm mốc 13,1% trong tháng 2/2021. Thực tế này khiến lao động trẻ Trung Quốc trở nên chật vật trong việc tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.

Các lao động Trung Quốc chật vật tìm kiếm việc làm tại một hội chợ việc làm ở Phụ Dương, Trung Quốc. Ảnh: CNBC

Các lao động Trung Quốc chật vật tìm kiếm việc làm tại một hội chợ việc làm ở Phụ Dương, Trung Quốc. Ảnh: CNBC

CNBC dẫn dữ liệu cung cấp bởi Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 16 đến 24 tuổi tại Trung Quốc là 13,1% trong tháng 2 vừa qua. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị 5,5% và tương đương với mức trong cùng kỳ năm ngoái – thời điểm đại dịch Covid-19 lan rộng tại nước này.

“Những con số này chỉ ra những thách thức trước mắt do tình trạng thiếu việc làm ngày một tăng cao, và áp lực lên thị trường việc làm tại Trung Quốc vẫn còn rất lớn”, ông Bruce Pang – Trưởng bộ phận nghiên cứu chiến lược và vĩ mô tại hãng tư vấn China Renaissance – nhận định.

Từ những cuộc khảo sát hàng tháng của chính phủ, ông Pang chỉ ra rằng các công ty không tuyển thêm nhân viên do đà phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đang dần chậm lại.

Những lao động trẻ của Trung Quốc luôn phải đối mặt với môi trường cạnh tranh việc làm vô cùng khắc nghiệt. Năm nay, ước tính 9,09 triệu sinh viên mới tốt nghiệp sẽ gia nhập lực lượng lao động – cao hơn mức kỷ lục 8,74 triệu người vào năm ngoái.

Thậm chí ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, số lượng việc làm mới tại các thành phố lớn đã giảm xuống còn khoảng 13,52 triệu vào năm 2019, giảm từ con số 13,61 triệu vào năm 2018. Vào năm ngoái, khi thế giới đang đối đầu với đại dịch Covid-19 và đẩy mạnh tiến độ phục hồi kinh tế, chỉ có khoảng 11,86 triệu việc làm mới được cung cấp tại các thành thị của Trung Quốc.

Trong năm nay, Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ tạo ra thêm 11 triệu việc làm mới tại thành thị, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 5,5%.

Trong bản đánh giá thường niên về kinh tế của mình, Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh về việc “sức ép đang đè nặng trách nhiệm đảm bảo việc làm cho người dân”. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chỉ đạt mức tăng trưởng 2,3% trong năm ngoái. Mới đây, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 6%.

Khác với phần đông các quốc gia mở rộng kế hoạch phát tiền mặt cho người dân để kích thích chi tiêu, Trung Quốc lại có một hướng đi mới khi tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng việc cắt giảm thuế và cung cấp những khoản vay phù hợp hơn.

                                                                               Hương Vũ

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản