Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm mạnh

(CLO) Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với sự sụt giảm đáng kể, khi hàng loạt cuộc thăm dò mới cho thấy lòng tin của cử tri đối với ông đang xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Cuộc khảo sát từ Navigator Research, thực hiện từ ngày 3 đến 7/4 với 1.000 người tham gia, ghi nhận chỉ 44% ủng hộ ông Trump, trong khi 53% phản đối, khiến tỷ lệ ủng hộ ròng của ông giảm còn -9 điểm.

So với tháng 3, đây là mức giảm 7 điểm, và so với đầu tháng 2, mức giảm lên tới 11 điểm. Cuộc thăm dò từ Cygnal, thực hiện từ ngày 1 đến 3/4 với 1.500 cử tri tiềm năng, cũng ghi nhận xu hướng tương tự: 47% ủng hộ, 51% không ủng hộ – trái ngược với kết quả hồi đầu tháng 2 khi ông có tỷ lệ ủng hộ ròng dương +2 điểm.

Các dữ liệu từ Rasmussen và Newsweek đều cho thấy xu hướng sụt giảm. Rasmussen ghi nhận mức ủng hộ chỉ 47% – thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ hai. Newsweek cũng cho thấy chỉ 46% người dân ủng hộ ông Trump, với 51% phản đối.

untitled(5).png
Ảnh minh họa: Nhà Trắng

Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý bất mãn về kinh tế. Trong tuần đầu tháng 4, ông Trump công bố chương trình thuế quan “Ngày giải phóng” – áp mức thuế cơ bản 10% lên toàn bộ hàng nhập khẩu, kể cả từ các đồng minh, và tăng thuế mạnh với các nước có thặng dư thương mại lớn với Mỹ.

Ngay lập tức, Phố Wall có phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2020, dù sau đó cổ phiếu hồi phục nhẹ vào ngày 8/4.

Dù ông Trump khẳng định trên Truth Social rằng “giá dầu, lãi suất và giá thực phẩm đều giảm, không có lạm phát” và nước Mỹ đang “thu về hàng tỷ đô mỗi tuần từ các quốc gia bất công”, giới chuyên gia tỏ ra hoài nghi.

Goldman Sachs và JP Morgan đều nâng cảnh báo suy thoái, viện dẫn sự suy giảm niềm tin từ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Một cuộc khảo sát khác của Navigator cho thấy chỉ 42% người dân ủng hộ cách ông Trump điều hành kinh tế, giảm 14 điểm so với tháng 2. Ngoài ra, 58% phản đối chính sách thuế quan mới, và 59% cho rằng nền kinh tế đang xấu đi – so với chỉ 37% vào tháng 12/2024.

Morning Consult và Fabrizio/Journal cũng ghi nhận xu hướng tương tự: ngày càng nhiều cử tri không tán thành cách ông Trump xử lý kinh tế (48%) và thương mại (47%). 54% phản đối thuế nhập khẩu, chỉ 42% ủng hộ. Tỷ lệ người tin rằng nền kinh tế đang xấu đi cũng tăng từ 37% (tháng 1) lên 52% (tháng 4).

So với cùng thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump hiện còn thấp hơn. Ngày 9/4/2017, RealClearPolitics ghi nhận ông có 40% ủng hộ và 53% không ủng hộ – tức mức ủng hộ ròng là -13 điểm, thấp hơn hiện tại nhưng trong bối cảnh chưa có chính sách gây tranh cãi như hiện nay.

Còn nếu so với ông Joe Biden ở thời điểm ngày 9/4/2021, ông Trump cũng yếu thế hơn rõ rệt. Khi đó, ông Biden có tỷ lệ ủng hộ 55% và chỉ 40% không ủng hộ. Gallup từng ghi nhận ông Trump là tổng thống đầu tiên từ năm 1953 bắt đầu nhiệm kỳ mới với mức chấp thuận dưới 50%.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: