Tỷ phú Adani đưa Ấn Độ trở lại top 5 thị trường chứng khoán hàng đầu thế giới

(CLO) Sự phục hồi xuất sắc của cổ phiếu Tập đoàn Adani vào tuần trước đã giúp Ấn Độ giành lại vị trí của mình trong số 5 thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới.
ty phu adani dua an do tro lai top 5 thi truong chung khoan hang dau the gioi hinh 1

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani. (Nguồn: India Today)

Vào tháng 1, Ấn Độ đã mất vị trí thứ năm vào tay Pháp sau khi Hindenburg Research có trụ sở tại Hoa Kỳ đã cáo buộc tập đoàn cảng biến quyền lực Adani Group của nước này “thao túng chứng khoán trắng trợn” và “gian lận kế toán”, Bloomberg đưa tin hôm 29/5. Các cáo buộc đã gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu Adani, kéo các chỉ số giảm mạnh.

Tuy nhiên, tính đến ngày 26/5, vốn hóa thị trường chứng khoán ở Ấn Độ đạt 3,3 nghìn tỷ USD, được thúc đẩy bởi dòng vốn nước ngoài đổ vào cổ phiếu Ấn Độ và sự phục hồi mạnh mẽ của cổ phiếu tập đoàn Adani.

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua số cổ phiếu trị giá 4,5 tỷ USD trong tháng 5, tăng gấp đôi so với tháng trước. Các công ty được liệt kê của Adani đã thêm khoảng 15 tỷ USD vào giá trị thị trường của họ vào tuần trước, phục hồi một số khoản lỗ sau cáo buộc của Hindenburg.

Giờ đây, Pháp lại bị đẩy ra khỏi danh sách top 5 sau khi các chỉ số chứng khoán của nước này mất hơn 100 tỷ USD giá trị thị trường vào tuần trước. Nguyên nhân là do việc bán tháo cổ phiếu của các công ty hàng xa xỉ như LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton và Vivendi, do lo ngại về sự suy thoái ở Trung Quốc và Mỹ.

Các nhà đầu tư đang chọn Ấn Độ nhiều hơn Trung Quốc

Triển vọng trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới của Ấn Độ là rất hấp dẫn.

Mặt khác, đối thủ Trung Quốc dường như đã lùi bước do nền kinh tế trì trệ. Các nhà kinh tế cho biết, chính sách đối phó Covid-19 của Bắc Kinh, tình trạng hỗn loạn trong ngành bất động sản và chiến dịch chống độc quyền khắc nghiệt đối với các công ty công nghệ có giá trị của đất nước đã phá vỡ cảm tình đối với đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc.

Mark Mobius, người sáng lập Mobius Capital Partners và là một chuyên gia thị trường, cũng coi Ấn Độ là một giải pháp thay thế khả thi. “Bạn có một tỷ người Ấn Độ, họ có thể làm điều tương tự mà người Trung Quốc làm. Họ có thể thực hiện cùng một loại hình sản xuất,…”, Mobius nói với Fox Business vào tháng 3.

Tuần trước, ông Christopher Wood, chiến lược gia tại Tập đoàn tài chính Jefferies, đã tăng tỷ trọng cổ phiếu Ấn Độ trong danh mục đầu tư châu Á - Thái Bình Dương của mình, ngoại trừ Nhật Bản, Bloomberg đưa tin. Điều này phản ánh sự mất tinh thần của các nhà đầu tư khi nói đến thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Hồng Vân (Theo Quartz)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: