Tỷ phú hơn 2,4 triệu lượt theo dõi trên Instagram bị bắt vì lừa đảo 432 triệu USD

(CLO) Theo điều tra, người nổi tiếng và giàu có tại Dubai này đã dùng nhiều phần mềm và công nghệ khác nhau, tạo ra nhiều tài khoản ngân hàng giả mạo và lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của các nạn nhân toàn thế giới.
Instaram của Huspuppi đăng tải nhiều hình ảnh siêu xe. Ảnh: Luxurylaunches

Instaram của Huspuppi đăng tải nhiều hình ảnh siêu xe. Ảnh: Luxurylaunches

Người này có tên là Raymond Abbas (Hushpuppi), hiện Hushpuppi đã có hơn 2,4 triệu lượt theo dõi trên Instagram với câu chuyện khởi nghiệp từ việc kinh doanh quần áo cũ đến trở thành một tỷ phú giàu có bậc nhất tại Dubai. Trên trang của mình, Hushpuppi thường đăng các hình ảnh về cuộc sống xa hoa như sở hữu máy bay phản lực, siêu xe, những bữa ăn sang trọng.

Trong khoảng thời gian gần đây, tài khoản Instagram của Hushpuppi không còn đăng tải nội dung về sự giàu có mà thay vào đó là cách thức mà hắn ta có được sự giàu có đó. Những viên chức điều tra cho biết hắn ta đã tạo dựng lên một lối sống tỷ phú nhằm mục đích dụ dỗ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Huspuppi là kẻ lừa đảo trên Internet. Ảnh: Luxurylaunches

Huspuppi là kẻ lừa đảo trên Internet. Ảnh: Luxurylaunches

Khám xét nhà đối tượng này, Cảnh sát đã tìm được hơn 37 triệu USD tiền mặt cùng với nhiều siêu xe. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện được địa chỉ email của hơn hai triệu nạn nhân trong điện thoại và các máy tính thu giữ được.

Không chỉ vậy, điều tra cũng cho thấy rằng Hushpuppi cùng với 12 tên nữa đã dùng nhiều phần mềm và công nghệ khác nhau, tạo ra nhiều tài khoản ngân hàng giả mạo và lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của các nạn nhân trên toàn thế giới.

“Các nghi phạm nhắm mục tiêu vào những nạn nhân ở nước ngoài bằng cách tạo các trang web giả mạo các công ty và ngân hàng nổi tiếng nhằm đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân và sau đó rửa số tiền bị đánh cắp”, theo cảnh sát Dubai, Brigadier Jamal al-Jalaf cho biết.

Vụ việc kể trên đã là lời cảnh tỉnh cho nhiều người dùng Internet. Hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt với loại tội phạm công nghệ này.

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: