UAE ký thỏa thuận lịch sử, mua 80 tiêm kích Rafale của Pháp

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm thứ Sáu (3/12) đã ký hợp đồng mua 80 máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất, đơn đặt hàng quốc tế lớn nhất từng được thực hiện đối với loại máy bay chiến đấu này trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp cho biết UAE, một trong những khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, cũng đồng ý mua 12 máy bay trực thăng vận tải quân sự Caracal.

"Đây là kết quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, củng cố năng lực hành động cùng nhau vì quyền tự chủ và an ninh của họ", tuyên bố viết.

uae ky thoa thuan lich su mua 80 tiem kich rafale cua phap hinh 1

UAE ký thỏa thuận lịch sử, mua 80 tiêm kích Raffael của Pháp. Ảnh: France24

Pháp cho biết thương vụ mua máy bay phản lực và máy bay trực thăng trị giá khoảng 17 tỷ euro.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã gọi thỏa thuận này là "lịch sử" trong một tweet và nói rằng nó đã đóng góp "trực tiếp vào sự ổn định của khu vực".

Quyết định đặt mua chiến đấu cơ Rafale của UAE là đơn hàng quốc tế lớn nhất dành cho loại máy bay này kể từ khi nó đi vào hoạt động năm 2004.

Thỏa thuận được ký bởi Tổng giám đốc Dassault Aviation Eric Trappier khi Tổng thống Macron hội đàm với Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan trong ngày đầu tiên của chuyến thăm tới Vùng Vịnh.

Với việc mua chiếc Rafales do Dassault chế tạo, UAE đang theo sau đối thủ vùng Vịnh Qatar, vốn đã mua 36 chiếc trong số đó và Ai Cập đã đặt hàng 24 chiếc vào năm 2015 và 30 chiếc vào đầu năm nay.

Cổ phiếu của Dassault tăng 6% trong thông báo này.

Các máy bay mô hình F4, vẫn đang trong chương trình phát triển trị giá 2 tỷ euro, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2024, sẽ được chuyển giao từ năm 2027.

uae ky thoa thuan lich su mua 80 tiem kich rafale cua phap hinh 2

Chiến đấu cơ Rafale hiện đại của Pháp - Ảnh: Thedrive

Các cuộc đàm phán về máy bay chiến đấu Rafale đã diễn ra trong hơn một thập kỷ với việc Abu Dhabi công khai bác bỏ đề nghị cung cấp 60 máy bay của Pháp vào năm 2011 là "không thể cạnh tranh và không thể hoạt động được".

UAE đã là khách hàng lớn thứ năm của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp với giá trị 4,7 tỷ euro từ năm 2011-2020, theo một báo cáo của quốc hội.

Paris có một căn cứ quân sự thường trực ở thủ đô Các tiểu vương quốc.

Các nguồn tin quốc phòng cho biết Rafale sẽ thay thế phi đội Mirage và không có khả năng thay thế F-35 của Mỹ vì UAE tiếp tục bảo vệ an ninh của mình với hai nhà cung cấp lớn là Pháp và Mỹ.

Chuyến thăm của ông Macron tới UAE là một phần trong chuyến đi hai ngày tới Vùng Vịnh, bao gồm các điểm dừng ở Qatar và Ả Rập Saudi.

Mai Vân (theo France24)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: