UBTV Quốc hội: Cần “luật hóa” trang thông tin điện tử trong Luật báo chí

Sáng nay (18/2), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu của dự án Luật báo chí (sửa đổi). Nhiều ý kiến đều băn khoăn khi dự thảo Luật không điều chỉnh trang thông tin điện tử.

(CLO) Sáng nay (18/2), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu của dự án Luật báo chí (sửa đổi). Các ý kiến đều băn khoăn khi dự thảo Luật không điều chỉnh trang thông tin điện tử.

[caption id="attachment_82421" align="aligncenter" width="640"] Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp UBTV Quốc hội sáng 18/2[/caption]

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phước đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét cân nhắc về vấn đề này. Theo ông, hiện tại, xu hướng chung là nhiều người tập trung tra cứu thông tin ở trên mạng, xu hướng này không thể đảo ngược, ngày càng phổ biến. Vấn đề quản lý và kiểm soát thông tin mạng trong dự thảo Luật Báo chí còn vắng bóng là chưa đáp ứng được với thực tiễn đang diễn ra. Chủ tịch K’sor Phước cho rằng, Luật Báo chí cần phải quản lý thông tin không chỉ ở các cơ quan báo chí Nhà nước mà còn phải quản lý thông tin của các tổ chức, cá nhân trên các trang thông tin mạng mà đặt máy chủ đặt ở Việt Nam. Nếu không quản lý được vấn đề này, Luật Báo chí mới chỉ đạt được 40% yêu cầu về công tác thông tin báo chí, đặc biệt là về quản lý nhà nước, còn lại 60% chúng ta vẫn còn bỏ trống. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị cơ quan soạn thảo nên nghiên cứu đến việc quy định các điều, khoản cụ thể trong Luật Báo chí để làm tốt chức năng quản lý nhà nước.

Giải trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng, tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị đã khẳng định rõ, không tư nhân hóa báo chí, thương mại báo chí. Do đó, Luật này chỉ quản lý các loại hình báo chí của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị từ cấp tỉnh trở nên. Tuy nhiên, trong qua trình phát triển, vẫn có thể có sự liên kết với tư nhân với những nội dung về khoa học, văn hóa xã hội không mang tính nhạy cảm về chính trị. Bộ trưởng cũng nêu rõ, hoạt động của các trang mạng, trang thông tin điện tử sẽ được quản lý bởi các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Chưa thống nhất với phần giải trình của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nói: “Khi nói phát triển báo chí thì quán triệt quan điểm của Hiến pháp, tức bảo đảm quyền tự do của công dân. Hai nghị định kia lạc hậu so với Hiến pháp và thực tiễn của đất nước. Sửa Luật Báo chí là cơ hội luật hoá, cái gì kiểm soát được thì phải làm ngay đừng có chờ nữa”.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu ý kiến, phạm vi điều chỉnh của luật không đề cập đến trang thông tin điện tử. Vậy các trang thông tin điện tử có phải là một sản phẩm thông tin có tính chất báo chí không? Theo Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc, thực tế, có nhiều trang thông tin điện tử được các cơ quan quản lý cấp phép, có lượng truy cập rất lớn, có tính định hướng dư luận cao. Do đó, cần đưa trang thông tin điện tử vào phạm vi điều chỉnh của luật chứ không nên để ở Nghị định 72 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định, dự thảo Luật mới đạt khoảng 60%, còn lại 40% thì cần phải hoàn thiện thêm. Sửa Luật Báo chí sau mười mấy năm, với 19 lần dự thảo, cần phải cố gắng đào sâu, suy nghĩ, tập trung giải quyết các vấn đề mà đất nước đang vướng mắc trong tiến trình phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong Hiến pháp 2013 đã nêu rất rõ về quyền con người, quyền công dân. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thực tế người dân hiện sử dụng nhiều thông tin trên mạng nên cần nghiên cứu, tính toán để có những quy định điều chỉnh trang thông tin điện tử tổng hợp, trang mạng xã hội tại luật này, không điều chỉnh bằng văn bản dưới luật.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng nhấn mạnh Luật Báo chí cần điều chỉnh các trang thông tin điện tử. Nếu nội dung này chưa kịp thể hiện trong dự thảo thì chưa trình Quốc hội để có thời gian hoàn thiện, bảo đảm chất lượng.

T.Toàn

Xem thêm

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Cỡ chữ bài viết: