Úc ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên

(CLO) Úc ghi nhận ca cúm gia cầm H5N1 đầu tiên trên đất liền, chính phủ cảnh báo nguy cơ lây lan.

Úc lần đầu tiên xác nhận virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện trên đất liền, khiến chính phủ nước này khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng.

anh-chup-man-hinh-2026-06-20-152313.png
Virus cúm A/H5N1 là cúm gia cầm có độc lực cao, khả năng lây lan nhanh chóng và có nguy cơ bùng phát dịch lớn. Ảnh: CC BY-SA 2.0

Thủ tướng Anthony Albanese ngày 20/6 cho biết Chính phủ Úc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của chủng cúm gia cầm độc lực cao H5N1, sau khi ca nhiễm đầu tiên trên đất liền được xác nhận ở một loài chim biển tại bang Tây Úc.

Đây là lần đầu tiên virus H5N1 được phát hiện trên đất liền của Úc. Trước đó, lục địa này là khu vực duy nhất trên thế giới chưa ghi nhận ca nhiễm nào, ngoại trừ trường hợp virus được phát hiện cuối năm 2025 tại đảo Heard - vùng lãnh thổ cận Nam Cực nằm cách đất liền Úc khoảng 4.100 km.

Ông Albanese nói với báo giới tại Sydney: "Đây là điều rất đáng lo ngại", đồng thời khẳng định chính phủ sẽ làm "mọi điều có thể" để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Theo giới chức Úc, các xét nghiệm đã xác nhận một cá thể chim biển được phát hiện trong tình trạng bệnh gần thị trấn Esperance, cách thành phố Perth khoảng 570 km về phía đông nam, đã nhiễm chủng H5N1 độc lực cao.

Mặc dù các ca lây nhiễm sang người vẫn rất hiếm, virus cúm gia cầm đã khiến hàng trăm triệu gia cầm trên toàn cầu bị tiêu hủy trong những năm gần đây, gây gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm và đẩy giá cả tăng cao.

Bộ trưởng Nông nghiệp Julie Collins cho biết hiện chưa có dấu hiệu virus xâm nhập vào đàn gia cầm thương mại hay ngành nông nghiệp của Úc. Tuy nhiên, một con hải âu khổng lồ được phát hiện trong cùng khu vực cũng đã cho kết quả dương tính với virus.

Để ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch, Úc đã tăng cường các biện pháp an toàn sinh học tại các trang trại, mở rộng chương trình giám sát và xét nghiệm đối với các loài chim ven biển, tiêm phòng cho những loài có nguy cơ cao và tổ chức diễn tập các phương án ứng phó khẩn cấp.

Trước đó một ngày, giới chức bang Tây Úc cho biết một cá thể chim cướp biển nâu di cư được phát hiện tại Vườn quốc gia Cape Le Grand đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1 và đang chờ xác nhận cuối cùng từ các phòng thí nghiệm chuyên trách.

Xem thêm

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

(CLO) Tàu hàng MV Ocean Winner chở 24 thuyền viên đã chìm ở Vịnh Bengal sau khi mất liên lạc ngoài khơi bang Odisha, Ấn Độ, khiến lực lượng Cảnh sát biển và Hải quân nước này mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

(CLO) Robot hình người Lightning do hãng công nghệ Trung Quốc Honor phát triển vừa hoàn thành cự ly 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây mà huyền thoại chạy nước rút Usain Bolt thiết lập năm 2009.

Bà Ethel Caterham hiện giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: Guinness World Records

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới đón sinh nhật thứ 117

(CLO) Ethel Caterham, cụ bà người Anh sống tại một viện dưỡng lão ở London, vừa chính thức đón sinh nhật lần thứ 117. Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, cụ hiện giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới.

Cỡ chữ bài viết: