Úc sẽ cấm người nước ngoài mua nhà trong hai năm do khủng hoảng nhà ở

(CLO) Chính phủ Úc cho biết vào Chủ nhật rằng nước này sẽ cấm người nước ngoài mua nhà trong vòng hai năm, nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở khan hiếm và đắt đỏ của nước này.

"Chúng tôi cấm người nước ngoài mua nhà ở đã xây dựng từ ngày 1 tháng 4 năm 2025 đến ngày 31 tháng 3 năm 2027", Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers cho biết trong một tuyên bố với Bộ trưởng Nhà ở Clare O'Neil. Ông cũng nói thêm rằng sẽ tiến hành xem xét liệu lệnh cấm có được gia hạn hay không.

Sự bất mãn về nhà ở tại Úc đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm ngoái và đây là vấn đề được dự đoán sẽ chi phối cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 5.

uc se cam nguoi nuoc ngoai mua nha trong hai nam do khung hoang nha o hinh 1

Giá nhà ở Sydney, Úc đã tăng 70% trong 10 năm qua, với giá nhà trung bình hiện vào khoảng 1,2 triệu đô la Úc (762.000 USD). Ảnh minh họa: Unsplash

Bộ trưởng O'Neil phát biểu trong bài bình luận được truyền hình trực tiếp bởi Australian Broadcasting Corp rằng lệnh cấm này có thể sẽ giải phóng khoảng 1.800 bất động sản mỗi năm cho người mua địa phương.

"Những sáng kiến này là một phần nhỏ nhưng quan trọng trong chương trình nghị sự nhà ở rộng lớn và mạnh mẽ của chúng tôi, tập trung vào việc thúc đẩy nguồn cung và giúp nhiều người có được nhà ở hơn", tuyên bố của các bộ trưởng cho biết.

Úc đang là một trong những quốc gia có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới. Tại Sydney, giá nhà đã tăng gần 70% trong 10 năm qua, với giá nhà trung bình hiện vào khoảng 1,2 triệu đô la Úc (762.000 USD), theo Bloomberg đưa tin trích dẫn từ công ty tư vấn bất động sản CoreLogic Inc.

Theo số liệu do Cục Thuế Úc công bố, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua với tổng giá trị lên tới 4,9 tỷ đô la Úc giá trị bất động sản nhà ở - bao gồm đất trống, nhà ở mới và nhà ở đã xây dựng - trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Nhà ở là yếu tố đóng góp lớn nhất vào chi phí sinh hoạt tăng cao ở Úc và được coi là vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử sắp tới. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy Đảng Lao động trung tả cầm quyền đang tụt lùi so với phe đối lập bảo thủ.

Chính phủ Úc gần đây đã thông qua các cải cách nhà ở, bao gồm chương trình chia sẻ vốn chủ sở hữu và ưu đãi thuế cho các nhà phát triển bất động sản, nhằm giảm bớt áp lực chi phí và đạt được mục tiêu xây dựng 1,2 triệu ngôi nhà mới vào năm 2030.

Huy Hoàng (theo Guardian, NDTV, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: