Chính phủ Uganda ngày 16/7 kêu gọi các quốc gia gỡ bỏ những hạn chế đi lại được áp dụng sau đợt bùng phát Ebola, sau khi bệnh nhân mắc Ebola cuối cùng được xuất viện khỏi Bệnh viện Đa khoa Quốc gia Mulago ở thủ đô Kampala.
Việc xuất viện bệnh nhân đánh dấu thời điểm Uganda chính thức bước vào giai đoạn theo dõi kéo dài 42 ngày theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nếu không ghi nhận thêm ca mắc mới trong khoảng thời gian này, quốc gia sẽ được tuyên bố chấm dứt dịch Ebola.
Đợt bùng phát tại Uganda ghi nhận tổng cộng 20 ca mắc và 2 trường hợp tử vong, thấp hơn đáng kể so với nhiều đợt dịch Ebola trước đây trong khu vực.
Đại diện WHO tại Uganda, Tiến sĩ Kasonde Mwinga, đánh giá phản ứng của Uganda là minh chứng cho hiệu quả của việc đầu tư lâu dài vào năng lực ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm.
Theo bà, tỷ lệ tử vong dưới 10% trong đợt bùng phát lần này là một trong những mức thấp nhất từng được ghi nhận đối với Ebola, trong khi các đợt dịch trước đây thường có tỷ lệ tử vong khoảng 30% hoặc cao hơn.
WHO cho biết Uganda đã chuẩn bị sẵn các cơ sở điều trị, đào tạo đội ngũ ứng phó khẩn cấp và dự trữ vật tư y tế trước khi dịch bùng phát, giúp phát hiện và điều trị bệnh nhân ngay từ giai đoạn đầu.
Đợt bùng phát cũng tạo động lực cho các nghiên cứu nhằm phát triển vắc xin phòng chủng Ebola Bundibugyo, loại virus hiện chưa có vắc xin được cấp phép.
Bộ Y tế Uganda cho biết nước này đã tham gia thử nghiệm các liệu pháp điều trị mới trong thời gian dịch bùng phát và sẽ tiếp tục tham gia các nghiên cứu vắc xin khi có cơ hội.
Trong tuần này, Nhóm Nghiên cứu Vaccine Oxford thuộc Đại học Oxford đã khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I đầu tiên trên thế giới đối với vaccine ứng viên BD-Ebov, hướng đến phòng ngừa chủng Bundibugyo. Bệnh nhân đầu tiên đã được tuyển chọn tham gia chương trình nghiên cứu, mở ra kỳ vọng mới trong việc kiểm soát các đợt bùng phát Ebola trong tương lai.
Theo Bộ Y tế Uganda, hiện vẫn còn 15 quốc gia áp dụng toàn bộ hoặc một phần các biện pháp hạn chế đi lại đối với Uganda vì lo ngại dịch Ebola. Chính phủ cho rằng những biện pháp này đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành du lịch, thương mại và hoạt động kinh doanh.
Giới chức Uganda cảnh báo nguy cơ lây nhiễm xuyên biên giới vẫn hiện hữu khi dịch Ebola tại CHDC Congo tiếp tục lan rộng.
Tính đến ngày 14/7, Congo ghi nhận 2.073 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 796 trường hợp tử vong. Đợt bùng phát do chủng virus Bundibugyo gây ra đã được WHO công bố từ ngày 17/5.
Hai nước đã ký bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống Ebola. Uganda hiện cử 50 nhân viên y tế cùng bốn phòng thí nghiệm lưu động hỗ trợ Congo, đồng thời sẵn sàng tăng thêm lực lượng nếu tình hình diễn biến phức tạp.