Trong chuyến thăm này, người đứng đầu cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã dành nhiều lời khen ngợi cho phản ứng "nhanh chóng và hiệu quả" của chính quyền địa phương đối với đợt bùng phát dịch bệnh vừa qua.
Ông Tedros đã trực tiếp đến thăm các khu vực giáp ranh với tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi được xác định là tâm điểm của đợt bùng phát dịch mới nhất. Trên trang cá nhân, ông chia sẻ: "Tôi đang ở Uganda, nơi chính phủ đã triển khai một phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với đợt bùng phát dịch Ebola".
Ông đánh giá cao hệ thống phòng thủ y tế của Uganda khi nhận định rằng: "Việc kiểm tra tại các biên giới đã giúp phát hiện những ca bệnh đến từ nước láng giềng CHDC Congo, và hệ thống giám sát, xét nghiệm cũng như quản lý ca bệnh của quốc gia này đang hoạt động rất ổn định".
Tính đến thời điểm hiện tại, Uganda đã ghi nhận 19 ca nhiễm bệnh được xác nhận, trong đó có 14 người nhập cảnh từ Congo và 5 công dân Uganda. Ông Tedros cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của hai bệnh nhân đã tử vong tại đây. Mặc dù đánh giá cao sự quyết liệt của Uganda, Tổng giám đốc WHO cũng bày tỏ hy vọng nước này sẽ xem xét lại quyết định đóng cửa biên giới với Congo được đưa ra vào cuối tháng 5.
Dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) công bố vào ngày 8/6 cho thấy quy mô của đợt dịch này đã lên tới 544 ca mắc và 88 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, phần lớn các ca bệnh (515 ca) đều tập trung tại tỉnh Ituri của Congo. Đợt dịch thứ 17 tại quốc gia này được xác định là do chủng virus Bundibugyo gây ra. Đây là một chủng virus tương đối hiếm và hiện vẫn chưa có vắc xin được công nhận chính thức.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế ghi nhận một điểm tích cực là tỷ lệ tử vong trong đợt dịch này đang ở mức dưới 20%, thấp hơn nhiều so với mức 50% thường thấy ở các đợt bùng phát trước đây. Sự cải thiện này được cho là nhờ vào những tiến bộ trong phương pháp điều trị, khả năng phát hiện sớm và các biện pháp khoanh vùng hiệu quả.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, một tín hiệu lạc quan đã đến từ Đức khi một bác sĩ người Mỹ cùng gia đình đã được xuất viện tại bệnh viện Charite ở Berlin vào cuối tuần qua. Vị bác sĩ này trước đó làm công tác truyền giáo y tế tại Congo và không may nhiễm virus. Theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ, ông đã được đưa sang Đức để điều trị chuyên sâu từ ngày 20/5.
Bệnh viện Charite xác nhận bệnh nhân đã không còn dấu hiệu của virus kể từ ngày 30/5 sau khi trải qua quá trình trị liệu kết hợp giữa thuốc kháng virus và các biện pháp hỗ trợ y tế đặc biệt. Năm thành viên trong gia đình ông, dù từng được xếp vào nhóm nguy cơ cao và phải cách ly nghiêm ngặt, cũng đã được xác định hoàn toàn khỏe mạnh và được cùng xuất viện vào ngày 6/6. Sự thành công trong ca điều trị này mang lại hy vọng mới cho việc ứng phó với chủng virus Ebola hiếm gặp hiện nay.