Ukraine chuẩn bị phản công khi Nga gặp khó ở Bakhmut

(CLO) Quân đội Ukraine sẽ sớm tiến hành một cuộc phản công sau 4 tháng phòng thủ ở thị trấn Bakhmut nằm ở phía Đông nước này, theo chỉ huy lực lượng mặt đất hàng đầu của Ukraine cho biết.

Nhận xét hôm thứ Năm là dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ Kiev rằng họ sắp thay đổi chiến thuật, sau khi hứng chịu sự tấn công dữ dội của Nga suốt 4 tháng qua.

ukraine chuan bi phan cong khi nga gap kho o bakhmut hinh 1

Một binh sĩ Ukraine ở Bakhmut. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ukraine vẫn tiếp viện cho Bakhmut, Nga đánh chặn thành công 15 tên lửa HIMARS

Biệt kích Ukraine tham chiến ở Bakhmut

Hàng trăm binh lính Ukraine có thể bị kẹt trong đường hầm ở Bakhmut

Giao tranh ác liệt ở Bakhmut, cả Nga lẫn Ukraine đều chịu nhiều thương vong

Chỉ huy lực lượng mặt đất của Kiev, Oleksandr Syrskyi, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga "đang mất đi sức mạnh đáng kể và cạn kiệt sức lực... Rất sớm thôi, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này, như chúng tôi đã làm trong quá khứ ở Kiev, Kharkiv, Balakliya và Kupiansk".

Không có phản ứng từ Nga về những ý kiến cho rằng lực lượng của họ ở Bakhmut đang gặp khó, nhưng ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã đưa ra những tuyên bố trong những ngày gần đây, cảnh báo về một cuộc phản công từ Ukraine.

Hôm thứ Hai, ông Prigozhin đã công bố một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nói rằng Ukraine đang đặt mục tiêu chia rẽ lực lượng của Wagner khỏi quân đội chính quy của Nga.

Tại một ngôi làng do Ukraine trấn giữ ở phía Tây Soledar, ngoại ô phía Bắc của Bakhmut, cường độ oanh tạc của Nga đã giảm đi đáng kể so với hai ngày trước đó. "Nếu trước đây có 5-6 cuộc không kích trong một ngày, thì hôm nay chỉ có một cuộc tấn công bằng trực thăng", một binh sĩ Ukraine nói.

Việc giảm cường độ tấn công ở Bakhmut có thể vì Nga đang chuyển quân sang các khu vực khác. Tình báo Anh cho biết hôm thứ Năm rằng quân đội Nga đã tiến xa hơn về phía Bắc trong tháng này, giành lại một phần quyền kiểm soát các hướng tiếp cận thị trấn Kreminna. Các trận chiến dữ dội cũng đang diễn ra xa hơn về phía Nam.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov đồng ý với đánh giá đó. Ông nói trên YouTube rằng các cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut đang giảm dần và họ đang chuyển trọng tâm về phía Nam tới thị trấn Avdiivka.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Năm kêu gọi châu Âu tăng cường cung cấp vũ khí và áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, cảnh báo cuộc chiến có thể kéo dài trong nhiều năm.

Đặc biệt, ông nhắc lại các yêu cầu về tên lửa tầm xa, đạn dược và máy bay chiến đấu, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu (EU) cần đẩy nhanh quá trình trao tư cách thành viên cho Ukraine.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: