Ông Mikhail Filiponenko là thành viên cơ quan lập pháp địa phương và trước đây từng giữ chức cảnh sát trưởng. Ông đã sống sót sau một vụ đánh bom xe vào ngày 21/2/2022, ba ngày trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát.
Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Tổng thống Ukraine kêu gọi đoàn kết sau rạn nứt với Tổng Tư lệnh
Pháo binh Ukraine đối mặt hỏa lực dữ dội gần chiến tuyến Donetsk
Tổng thống Zelenskyy thúc giục Mỹ viện trợ thêm, mời ông Trump đến Ukraine
Tên lửa Ukraine tấn công xưởng đóng tàu ở Crimea, làm hư hỏng tàu Nga
Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên Telegram rằng vụ đánh bom là một lời cảnh báo “những kẻ phản bội Ukraine trên các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng". Cơ quan này cho biết các thành viên của phong trào kháng chiến đã giúp thực hiện vụ ám sát.
Lực lượng nổi dậy ở phía đông Ukraine đã tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Luhansk ly khai vào năm 2014 và chiến đấu với lực lượng Ukraine kể từ đó. Nga đã sáp nhập khu vực này vào năm 2022 cùng với ba khu vực phía đông Ukraine khác.
Trong khi đó, Ukraine đã nhận được tin vui về nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu. Cơ quan điều hành của EU khuyến nghị nên cho phép mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên sau khi Kiev giải quyết được những thiếu sót, bao gồm cả tham nhũng.
Văn phòng tổng thống Zelenskyy đưa tin, giao tranh, pháo kích và không kích vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu vực phía nam và phía đông, nơi 5 thường dân thiệt mạng và 5 người bị thương trong ngày hôm qua.
Tại vùng Donetsk, ba cư dân ở làng Bahatyr đã thiệt mạng trong vụ pháo kích. Tại khu vực Kharkov lân cận, một người đàn ông đã thiệt mạng tại thành phố Kupiansk-Vuzlovyi, nơi đang diễn ra giao tranh. Ở vùng Kherson phía nam, gần Beryslav, một người lái máy kéo đã thiệt mạng do trúng mìn và một người dân khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã làm một phụ nữ bị thương và làm hư hại 27 ngôi nhà và đường dây điện.
Trung Kiên (theo Reuters)