Tổng thống Zelenskyy nói Ukraine sẵn sàng đàm phán về tình trạng trung lập

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm Chủ nhật (27/3), Ukraine sẵn sàng trung lập và thỏa hiệp về tình trạng của khu vực phía đông Donbas như một phần của đàm phán hòa bình.

Ông Zelenskyy đã gửi thông điệp của mình cho các nhà báo Nga trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến qua video, khi nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào phải được các bên thứ ba đảm bảo và đưa ra trưng cầu dân ý. "Các đảm bảo an ninh và tính trung lập, tình trạng phi hạt nhân hóa của nhà nước chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện", ông nói bằng tiếng Nga.

tong thong zelenskyy noi ukraine san sang dam phan ve tinh trang trung lap hinh 1

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tham dự một cuộc phỏng vấn trực tuyến với một số phương tiện truyền thông Nga tại Kiev, Ukraine vào ngày 27/3/2022. Ảnh: Reuters

Nhưng ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán trong tuần này, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Ukraine, Kyrylo Budanov, cho biết Nga đang có ý định nhắm đến việc chiếm đóng hoàn toàn phần phía đông của Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với ông Putin hôm Chủ nhật, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán trong tuần này tại Istanbu, đồng thời kêu gọi ngừng bắn và tạo các điều kiện nhân đạo tốt hơn, văn phòng của ông cho biết. Các nhà đàm phán Ukraine và Nga xác nhận rằng các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ diễn ra.

Sau hơn bốn tuần xung đột, Nga đã không chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào của Ukraine và hôm thứ Sáu đã báo hiệu rằng họ đang thu hẹp tham vọng của mình để tập trung vào việc đảm bảo khu vực Donbas, nơi quân ly khai đã chiến đấu với quân đội chính phủ Ukraine trong 8 năm qua.

Một lãnh đạo địa phương ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng hôm Chủ nhật cho biết, khu vực này có thể sớm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga, giống như tình trạng của bán đảo Crimea. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko tuyên bố rằng: “Tất cả các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đều vô hiệu và sẽ không có giá trị pháp lý”.

Nga cho biết các mục tiêu mà Tổng thống Putin nhắm tới trong "hoạt động quân sự đặc biệt" bao gồm phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa nước láng giềng. Ukraine và các đồng minh phương Tây gọi đây chỉ là cái cớ.

Cuộc xung đột giữa hai nước đã tàn phá một số thành phố của Ukraine, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn và khiến khoảng 10 triệu người, gần 1/4 dân số Ukraine, phải rời bỏ nhà cửa. Liên Hợp Quốc đã xác nhận 1.119 dân thường chết và 1.790 người khác bị thương trên khắp Ukraine, nhưng tin rằng con số thực có thể cao hơn.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: