Theo giới chức địa phương, ba người đã thiệt mạng tại vùng Moscow và một người khác thiệt mạng ở vùng Belgorod, khu vực giáp biên giới Ukraine.
Tại vùng Moscow, Thống đốc Andrei Vorobyov cho biết một phụ nữ thiệt mạng sau khi máy bay không người lái đánh trúng một ngôi nhà ở Khimki, phía bắc Moscow. Hai người đàn ông khác thiệt mạng tại làng Pogorelki thuộc huyện Mytishchi. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thêm nạn nhân trong đống đổ nát.
Ngoài thương vong, nhiều tòa nhà chung cư và cơ sở hạ tầng tại vùng Moscow cũng bị hư hại sau các cuộc tấn công.
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 81 máy bay không người lái nhắm vào thủ đô trong đêm.
Theo ông Sobyanin, 12 người bị thương, phần lớn ở khu vực gần nhà máy lọc dầu Moscow. Nhà máy này vẫn hoạt động bình thường dù ba ngôi nhà gần đó bị hư hại.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn và bắn hạ tổng cộng 556 máy bay không người lái trên khắp cả nước trong đêm và rạng sáng 17/5.
Trong khi đó, sân bay Sheremetyevo, sân bay lớn nhất Moscow, cho biết mảnh vỡ từ máy bay không người lái đã rơi xuống khu vực sân bay nhưng không gây thiệt hại đáng kể.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đều phát tín hiệu rằng cuộc chiến có thể tiến gần tới hồi kết. Tuần trước, ông Trump nói rằng ông tin Nga và Ukraine sẽ “sớm đạt được thỏa thuận” nhằm chấm dứt xung đột.
Ở chiều ngược lại, các quan chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực của nước này. Chính quyền vùng Kharkiv cáo buộc lực lượng Nga đã nhắm vào 15 khu dân cư trong vòng 24 giờ, khiến 7 người bị thương.
Tại vùng Kherson ở miền nam Ukraine, giới chức địa phương cho biết một người đàn ông 36 tuổi đã thiệt mạng sau khi một máy bay không người lái của Nga thả chất nổ xuống làng Inhulets vào sáng 16/5.