UAV Ukraine đánh trúng nhà máy điện hạt nhân, một người chết

(CLO) Các cuộc tấn công bằng UAV giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng cường độ, gây thương vong cho dân thường và ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ngày 27/4, ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) cho biết, một tài xế đã thiệt mạng sau khi một máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào khu vực vận tải của cơ sở này.

Theo thông báo, vụ việc được mô tả là “tổn thất không thể bù đắp” và gây sốc đối với ngành công nghiệp hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ sở hạt nhân không nên trở thành mục tiêu trong xung đột do rủi ro đối với an toàn con người và an ninh rộng lớn hơn.

không xác định
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: CC/Wiki

Về phía Ukraine, giới chức nước này cho biết Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công bằng UAV nhằm vào thành phố cảng Odesa ở miền nam nước này.

Theo Thống đốc khu vực, ông Oleh Kiper, ít nhất 11 người bị thương sau khi các cuộc tấn công ảnh hưởng đến ba quận. Nhiều tòa nhà dân cư, phương tiện và cơ sở hạ tầng dân sự như khách sạn, nhà kho và khu vực cảng bị hư hại. Cửa kính của nhiều công trình bị vỡ.

Diễn biến quân sự gia tăng trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang đình trệ. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, mô tả đây là những “cuộc trò chuyện tốt đẹp” và bày tỏ hy vọng đạt được tiến triển trong việc giải quyết xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Zelenskyy thông báo đã ký kết các thỏa thuận hợp tác về an ninh và năng lượng với Azerbaijan trong chuyến thăm Baku, đồng thời cho biết Ukraine đã thảo luận về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trong tương lai.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: