Ukraine: Nga từ chối các cuộc đàm phán giải quyết căng thẳng

(CLO) Ukraine hôm thứ Hai (12/4) cáo buộc Điện Kremlin phớt lờ yêu cầu đàm phán giữa tổng thống hai nước về việc tăng cường quân đội Nga ở gần biên giới của họ, nhưng Moscow cho biết binh sĩ của họ đang ở trên lãnh thổ của chính họ, không giống như các lực lượng Mỹ trong khu vực.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ quan ngại trước các hoạt động quân sự của Nga gần đây - Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ quan ngại trước các hoạt động quân sự của Nga gần đây - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc pháo kích của phe ly khai

Ukraine tuyên bố sẽ không lùi bước trước áp lực của Nga

Lực lượng của Nga ở biên giới Ukraine nhiều nhất kể từ năm 2014

Kyiv và Moscow đã đổ lỗi cho tình hình ngày càng tồi tệ ở khu vực phía đông Donbass, nơi quân đội Ukraine đã chiến đấu với các lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn trong một cuộc xung đột mà Kyiv cho biết đã giết chết 14.000 người kể từ năm 2014.

Trong những tuần gần đây, phương Tây đã bày tỏ lo ngại về việc Nga tăng cường lực lượng khổng lồ ở gần biên giới phía đông của Ukraine và ở Crimea, mà Nga đã sáp nhập từ Kyiv vào năm 2014.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai (13/4) rằng Ngoại trưởng Antony Blinken và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thảo luận về “nhu cầu ngay lập tức đối với Nga để ngừng xây dựng quân sự tích cực của mình”.

Các ngoại trưởng từ Nhóm các quốc gia G7, bao gồm Mỹ, Anh và Pháp, đã lên án việc gia tăng quân số của Nga gần biên giới với Ukraine và ở Crimea. “Những cuộc di chuyển quân quy mô lớn này, mà không được thông báo trước, thể hiện các hoạt động đe dọa và gây bất ổn”, tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Anh đưa ra.

Nga cho biết họ sẽ di chuyển lực lượng của mình khi thấy phù hợp, bao gồm cả cho mục đích phòng thủ.

Iuliia Mendel, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, cho biết hôm thứ Hai rằng nhà lãnh đạo đã cố gắng và cho đến nay không nói chuyện với Putin về vấn đề này.

“Tất nhiên, văn phòng tổng thống đã yêu cầu nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin. Chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời và chúng tôi rất hy vọng rằng đây không phải là lời từ chối đối thoại”, Mendel nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông đã không thấy yêu cầu đàm phán như vậy "trong những ngày gần đây" và không biết gần đây đã có yêu cầu đàm phán nào.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có điều gì muốn nói với người đồng cấp Zelenskiy không, ông Peskov nói rằng ông hy vọng "sự khôn ngoan chính trị" sẽ chiếm ưu thế ở Kyiv khi muốn giảm leo thang và tránh một cuộc chiến tiềm tàng.

Người phát ngôn của Ukraine cho biết Nga có hơn 40.000 binh sĩ được triển khai ở biên giới phía đông của Ukraine và hơn 40.000 quân ở Crimea, và khoảng 50.000 trong số tất cả những binh sĩ đó là lực lượng mới được triển khai.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: EPA

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: EPA

Lời chỉ trích của Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, trong chuyến thăm đến Ai Cập, cho biết Washington, chứ không phải Moscow, có câu hỏi cần trả lời về các hoạt động của họ ở và xung quanh Ukraine.

“Các câu hỏi đang được đặt ra về những gì Nga đang làm ở biên giới với Ukraine”, ông Lavrov nói. "Câu trả lời rất đơn giản. Chúng tôi sống ở đó, đó là đất nước của chúng tôi. Nhưng Mỹ đang làm gì khi cách lãnh thổ nước này hàng nghìn km với tàu chiến và quân đội của họ ở Ukraine?”.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu (9/4) cho biết Washington, quốc gia đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, sẽ cử hai tàu chiến đến Biển Đen trong tuần này. Lầu Năm Góc từ chối thảo luận về bình luận của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cho biết quân đội thường xuyên gửi tàu đến khu vực.

Hôm thứ Bảy (10/4), tại Istanbul, Tổng thống Ukraine Zelenskiy đã hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người nói rằng những diễn biến ở miền đông Ukraine là đáng lo ngại.

Hôm thứ Hai (13/4), ông Lavrov nói với Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia “có trách nhiệm” khác không nên nuôi dưỡng thứ mà ông mô tả là “tình cảm hiếu chiến” ở Ukraine.

Tình hình bế tắc đã làm dấy lên lo ngại từ những người ủng hộ phương Tây của Ukraine. Washington đã cáo buộc Nga có hành động "khiêu khích".

Ông Zelenskiy đã nói rằng NATO cần sớm kết nạp thành viên Ukraine và chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an ninh cho nước này trước các động thái từ Nga, cũng như tham vọng lấy lại các vùng đất đang đòi ly khai.

Xem thêm

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 5 quân nhân đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) gặp nạn và bốc cháy khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân tại thành phố Jorhat, bang Assam, đông bắc Ấn Độ, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/6.

Sau Elon Musk, tỷ phú nghìn tỷ tiếp theo sẽ đến từ Trung Quốc?

Sau Elon Musk, tỷ phú nghìn tỷ tiếp theo sẽ đến từ Trung Quốc?

(CLO) Việc SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngày 12/6 không chỉ giúp tỷ phú Elon Musk tiến gần hơn tới cột mốc trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, mà còn cho thấy xu hướng AI, xe điện, công nghệ không gian và chất bán dẫn đang thay thế bất động sản để trở thành cỗ máy tạo ra của cải mới.

Cỡ chữ bài viết: