Ukraine nói phá hủy 'siêu tiêm kích' Su-57 sâu trong lãnh thổ Nga

(CLO) Ngày 10/6, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã bắn trúng một máy bay chiến đấu cực kỳ hiện đại Su-57 của Nga tại một căn cứ không quân cách tiền tuyến gần 600 km.

Cơ quan tình báo quân sự của Kiev đã chia sẻ những bức ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của vụ tấn công. Nếu chính xác, đây sẽ là cuộc tấn công thành công đầu tiên của Ukraine vào máy bay tàng hình Su-57 hai động cơ, được ca ngợi là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga.

Trong ảnh, có thể nhìn thấy vết cháy đen và các miệng hố nhỏ nằm rải rác trên dải bê tông xung quanh chiếc máy bay đang đỗ. Theo Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, cuộc tấn công diễn ra hôm 8/6 tại căn cứ Akhtubinsk ở miền nam nước Nga, cách tiền tuyến khoảng 589 km.

Cơ quan Ukraine cho biết chiếc Su-57 hai động cơ, có khả năng mang tên lửa tàng hình đi xa hàng trăm km, là một trong "số ít" loại máy bay này trong kho vũ khí của Moscow. Theo báo cáo của các cơ quan Nga, lực lượng không quân Moscow đã nhận được hơn 10 chiếc Su-57 mới vào năm ngoái và đã đặt hàng tổng cộng 76 chiếc sẽ được giao vào năm 2028.

Người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Andriy Yusov, nói trên truyền hình Ukraine rằng cuộc tấn công có thể đã làm hư hại hai máy bay tiêm kích Su-57 đỗ tại căn cứ và cũng làm bị thương các nhân viên Nga. 

ukraine noi pha huy sieu tiem kich su 57 sau trong lanh tho nga hinh 1

Lính Nga bên cạnh khẩu pháo 2A65 "Msta-B" ở Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trước đó hồi tháng 4, người phát ngôn Ilya Yevlash của lực lượng không quân Ukraine nói với truyền thông rằng Nga đang cố gắng giữ phi đội Su-57 của họ "ở khoảng cách an toàn" với hỏa lực Ukraine.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ và Đức gần đây cho phép Ukraine tấn công một số mục tiêu trên đất Nga bằng vũ khí tầm xa mà họ đang hỗ trợ cho Kiev. Ukraine đã sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga theo hướng dẫn mới được phê duyệt của Tổng thống Joe Biden, cho phép sử dụng vũ khí của Mỹ với mục đích bảo vệ Kharkiv.

Kênh Telegram Fighterbomber ủng hộ Điện Kremlin cũng tuyên bố rằng 3 máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công đường băng Akhtubinsk hôm 8/6 và mảnh đạn bay đã làm hỏng máy bay chiến đấu.

"Hiện đang xác định liệu máy bay có thể được khôi phục hay không. Nếu không, đây sẽ là tổn thất chiến đấu đầu tiên của Su-57 trong lịch sử", kênh Fighterbomber đưa tin.

Ngày 8/6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã bắn hạ 3 máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Astrakhan, nơi có đường băng Akhtubinsk. Thống đốc Igor Babushkin ở vùng Astrakhan nói rằng cuộc tấn công của Ukraine đã không thành công.

Phi đội Su-57 của Nga hầu như vắng bóng trên bầu trời Ukraine mà thay vào đó được sử dụng để bắn tên lửa tầm xa qua biên giới. Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào năm ngoái rằng Nga có thể lo sợ "thiệt hại về danh tiếng, giảm triển vọng xuất khẩu và sự xâm phạm công nghệ nhạy cảm" nên tránh việc để mất bất kỳ máy bay Su-57 nào trong lãnh thổ đối phương.

Hoài Phương (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: