Tổng thư ký NATO nói Ukraine 'có quyền' tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga

(CLO) Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga nhằm tự vệ theo luật quốc tế, theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong chuyến thăm Thụy Điển - thành viên mới của liên minh này - vào thứ Sáu (7/6).

"Ukraine có quyền tự vệ", ông Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo cùng Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại một căn cứ quân sự gần Stockholm.

"Quyền tự vệ cũng bao gồm quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ của bên tấn công, tức là Nga trong trường hợp này", ông nói.

Tuần này, Điện Kremlin tuyên bố rằng các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga sẽ bị đáp trả tương xứng, sau khi Tổng thống Vladimir Putin nói ông đang xem xét việc vũ trang cho các đối thủ của phương Tây.

"Đây là một cuộc chiến tấn công mà Nga đã khởi xướng nhằm chống lại một quốc gia láng giềng hòa bình và dân chủ là Ukraine, dù họ không bao giờ là mối đe dọa đối với Nga", ông Stoltenberg nói.

"Không có gì phải nghi ngờ về việc Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga", ông Stoltenberg khẳng định.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: