Ukraine thừa nhận tấn công vào Moscow, Mỹ nói không ủng hộ

(CLO) Ukraine hôm thứ Hai (24/7) đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở trung tâm Moscow.

Tại Moscow, cảnh sát đã phong tỏa các đường phố gần Bộ Quốc phòng, nơi một chiếc máy bay không người lái bị rơi. Tòa nhà văn phòng ở một quận phía nam cũng đã bị vỡ kính và hư hại cấu trúc sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái khác, hành động mà Nga gọi là "khủng bố".

ukraine thua nhan tan cong vao moscow my noi khong ung ho hinh 1

Một tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Moscow. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Nga cáo buộc Ukraine tấn công 'khủng bố' vào Thủ đô Moscow

Ông Putin nói Ukraine đang khiêu khích Nga, Mỹ không ủng hộ tấn công vào Moscow

Nga làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ: Kiev nói 'vô lý', Moscow hứa 'trung thực'

Nga bắn rơi máy bay không người lái Ukraine ở phía Nam Moscow

Không ai bị thương trong vụ tấn công. Đây cũng là hành động gây chấn động nhất kể từ khi hai máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin hồi tháng 5.

Một nguồn tin quốc phòng Ukraine nói rằng vụ tấn công, diễn ra một ngày sau khi Kiev tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Odesa, là một "chiến dịch đặc biệt" của tình báo quân đội Ukraine.

Nga nói rằng các cuộc tấn công có thể dẫn đến "các biện pháp trả đũa cứng rắn".

Nhà Trắng cho biết họ không ủng hộ việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bên trong nước Nga.

“Chúng tôi không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine bên trong nước Nga", Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

Tại Crimea, Thống đốc Sergei Aksyonov cho biết một kho đạn dược cũng đã bị máy bay không người lái tấn công vào cuối ngày thứ Hai.

Trong khi đó, tại khu vực Odesa của Ukraine, các quan chức báo cáo một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga kéo dài bốn giờ vào cơ sở hạ tầng cảng trên sông Danube, làm bị thương 7 người.

Khu vực đồng bằng sông Danube đang được sử dụng làm tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Hoàng Nam (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: