Ukraine thúc giục Mỹ cho phép sử dụng vũ khí phương Tây tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gia tăng sức ép lên Mỹ để cho phép Kiev sử dụng các vũ khí tối tân của phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 50 tỷ đô la kể từ năm 2022, nhưng chỉ giới hạn việc sử dụng vũ khí trên lãnh thổ Ukraine và các hoạt động phòng thủ xuyên biên giới.

Ông Zelenskyy thông báo rằng bom dẫn đường trên không đã giết chết 6 người và làm bị thương 97 người ở Kharkiv vào thứ Sáu, với nhiều cuộc tấn công hơn vào thứ Bảy. Và theo ông, những cuộc tấn công này chỉ có thể được ngăn chặn "bằng cách tấn công các sân bay quân sự của Nga, các căn cứ của họ và hậu cần" của Nga.

Khi kêu gọi Mỹ, Anh, Pháp và Đức, ông nói: "Chúng tôi cần có khả năng thực sự và đầy đủ để bảo vệ Ukraine và người dân Ukraine. Chúng tôi cần cả giấy phép cho khả năng tầm xa cũng như đạn pháo và tên lửa tầm xa của các bạn".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người có mặt tại Washington cùng phái đoàn vào thứ Sáu và thứ Bảy để gặp gỡ các quan chức và chuyên gia Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên CNN rằng Kiev đang cho thấy các sân bay của Nga được sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine.

Ông Zelenskyy dự kiến sẽ đưa ra lời kêu gọi tương tự trực tiếp vào tháng tới, khi ông trình bày kế hoạch chấm dứt xung đột với Tổng thống Joe Biden vào cuối nhiệm kỳ tại Phòng Bầu dục và tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Theo tuyên bố từ chính quyền Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã cùng ông Umerov báo cáo tóm tắt với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về tình hình trên chiến trường trong cuộc họp đầu tiên của họ trong chuyến thăm vào thứ Sáu.

Hiện, Ukraine vẫn đang tăng cường các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, song thường chỉ sử dụng các loại máy bay không người lái hay pháo kích, thay vì những tên lửa và bom tối tân do Mỹ và phương Tây cung cấp.

Trong những diễn biến mới nhất, Thống đốc Belgorod cho biết 5 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong một cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Belgorod, tây nam nước Nga vào đêm thứ Sáu.

Các quan chức Nga cũng cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm Chủ nhật nhằm vào Moscow và một số khu vực khác của Nga.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết trong bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một máy bay không người lái bay về phía Moscow đã bị phá hủy ở khu vực xung quanh thủ đô Nga.

Thống đốc Bryansk, Alexander Bogomaz, cho biết trên Telegram rằng ít nhất 12 máy bay không người lái do Ukraine phóng cũng đã bị phá hủy trên vùng biên giới ở phía tây nam nước Nga này.

Hai trong số các phương tiện tấn công không người lái cũng đã bị bắn hạ ở khu vực Kursk, theo Alexei Smirnov, quyền Thống đốc khu vực đã bị Ukraine chiếm giữ một phần, cho biết trên Telegram.

Hoàng Anh (theo Reuters, TASS, AP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: