Ukraine sắp trình Mỹ danh sách các mục tiêu tấn công ở Nga

(CLO) Tuần này, hai quan chức cấp cao của Ukraine sẽ trình lên chính quyền Mỹ danh sách các mục tiêu ở Nga, nhằm thúc đẩy Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov sẽ gặp các quan chức Mỹ "để cố gắng thuyết phục Nhà Trắng dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga", một nhà lập pháp Ukraine cho biết.

"Họ sẽ cung cấp danh sách các mục tiêu ưu tiên, nếu không sẽ rất khó để thay đổi tiến trình của cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine", người này nói thêm.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Umerov sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 30/8. Không rõ ông Yermak sẽ gặp ai. Trong các chuyến thăm Washington trước đây, ông đã gặp Ngoại trưởng Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan.

ukraine sap trinh my danh sach cac muc tieu tan cong o nga hinh 1

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga tại Kryvyi Rih, Ukraine

"Chúng tôi coi các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ không khiêu khích hơn các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga gần biên giới bằng vũ khí của Mỹ. Cả hai đều là lãnh thổ Nga và không có sự khác biệt nào giữa các mục tiêu", nhà lập pháp Ukraine nói.

Ngày 28/8, Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy một lần nữa kêu gọi cho phép Ukraine thực hiện các cuộc không kích sâu hơn vào lãnh thổ Nga và "ngay lập tức bỏ các hạn chế đối với các cuộc không kích tầm xa của Ukraine", lập luận rằng điều này sẽ chấm dứt xung đột nhanh hơn.

Ukraine đang nỗ lực gây sức ép với Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, khi Kiev lo ngại rằng chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump có thể đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ rút lại sự hỗ trợ cho Ukraine.

Cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk của Nga cho đến nay vẫn chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định, trong đó việc sử dụng vũ khí của Mỹ sẽ bị hạn chế. Kiev đã nhiều lần thúc đẩy phương Tây cho phép sử dụng vũ khí được viện trợ để tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga.

Trước đó, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công lực lượng Nga khi Kiev tự vệ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới vào tháng 5. Nhưng chính quyền Mỹ đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga.

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: