Cục Điều tra Nhà nước cho biết trên Telegram rằng cựu quan chức này sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc rằng ông Roman Dudin, 40 tuổi, "đã tham gia phá hoại hệ thống phòng thủ thay vì tham gia phòng thủ".
Một binh sĩ Ukraine ở Kharkiv. Ảnh: AFP
Bài liên quan
Mỹ viện trợ gói vũ khí mới trị giá 350 triệu USD cho Ukraine
Rạn nứt trong Đảng Cộng hoà về cuộc chiến ở Ukraine
Ukraine vẫn tiếp viện cho Bakhmut, Nga đánh chặn thành công 15 tên lửa HIMARS
Những chiếc MIG-29 có thể tạo ra thay đổi trong cuộc chiến Nga - Ukraine?
Hầu hết khu vực Đông Bắc Kharkiv, giáp biên giới với Nga, đã bị quân đội Moscow chiếm đóng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.
Ông Dudin tin rằng "cuộc tấn công của Nga sẽ thành công" và hy vọng các nhà chức trách mới của Nga sẽ đối xử tốt với mình, theo Cục Điều tra Nhà nước cho biết.
Ông này bị cáo buộc rời khỏi vị trí của mình mà không được phép trong khi đang trong tình trạng thiết quân luật và ra lệnh cho nhân viên của mình nghỉ việc và rời khỏi khu vực một cách bất hợp pháp.
Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc "cố ý tạo điều kiện" để quân đội Nga chiếm giữ vũ khí và thiết bị bảo hộ từ trụ sở của cơ quan an ninh.
Ông Dudin giữ chức vụ này từ năm 2020 cho đến tháng 5/2022, khi ông bị Tổng thống Volodymyr Zelenskyy sa thải. Ông Zelenskyy nói rằng ông Dudin "đã không làm việc để bảo vệ thành phố trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến và chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân".
Ông Zelenskyy sau đó đã sa thải giám đốc SBU Ivan Bakanov vào tháng 7, nói rằng hơn 650 trường hợp đang được điều tra liên quan đến các quan chức an ninh bị tình nghi phạm tội phản quốc cũng như hỗ trợ cho Nga.
Tại khu vực Kherson phía Nam Ukraine, một quan chức SBU cũng bị nghi ngờ đã chia sẻ với quân đội Nga bản đồ tuyệt mật về các bãi mìn.
Hoàng Nam (theo AFP)