Ứng viên 'hoài nghi châu Âu' Karol Nawrocki đắc cử Tổng thống Ba Lan

(CLO) Ứng cử viên theo chủ nghĩa dân tộc hoài nghi châu Âu Karol Nawrocki đã chiến thắng sít sao trong vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan với 50,89% số phiếu, theo thông báo của ủy ban bầu cử vào sáng 2/6.

Đối thủ của ông Nawrocki - thị trưởng tự do của thủ đô Warsaw Rafal Trzaskowski, đồng minh thân cận của Thủ tướng Donald Tusk - chỉ nhận được 49,11% số phiếu. Đáng chú ý, khảo sát sau bỏ phiếu hôm 1/6 lại dự đoán ông Trzaskowski thắng với cách biệt cực nhỏ.

Kết quả này giáng một đòn mạnh vào chương trình cải cách của chính phủ thân châu Âu hiện tại.

untitled(1).png
Ông Karol Nawrocki cùng vợ Marta Nawrocka. Ảnh: X/NawrockiKn

Ông Nawrocki, 42 tuổi, là một nhà sử học có quan điểm hoài nghi Liên minh châu Âu (EU), từng điều hành Viện tưởng niệm quốc gia. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết các chính sách kinh tế và xã hội sẽ ưu tiên người Ba Lan hơn người nước ngoài, bao gồm cả người tị nạn từ Ukraine láng giềng.

Ông Nawrocki tranh cử với lời hứa "đưa Ba Lan trở lại bình thường", một thông điệp rõ ràng ám chỉ chống lại xu hướng liên bang hóa của Liên minh châu Âu, phản đối chính sách khí hậu, siết chặt quyền phá thai và ngăn chặn việc mở rộng quyền cho cộng đồng LGBTQ+. Ông cũng cam kết sẽ chặn đứng nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine.

Dù phải hứng chịu nhiều cáo buộc trong những ngày cuối cùng của cuộc vận động tranh cử, từ việc mua căn hộ giá hời của một cụ già đến chuyện từng tham gia các vụ ẩu đả có tổ chức, ông Nawrocki vẫn chiến thắng. Có thông tin cho biết ông từng là một võ sĩ nghiệp dư.

Tại Ba Lan, quyền lực lớn nằm ở quốc hội, nhưng tổng thống vẫn có thể phủ quyết các đạo luật, vì vậy cuộc bầu cử này được theo dõi sát sao không chỉ ở Ba Lan mà còn tại Ukraine, Nga, Mỹ và khắp EU.

Ông Nawrocki nhận được sự hậu thuẫn từ Đảng Luật pháp và Công lý (PiS), và được cho là sẽ tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm, Tổng thống Andrzej Duda, bao gồm việc ngăn chặn nỗ lực cải cách tư pháp hay nới lỏng luật cấm phá thai của chính phủ hiện tại.

Trên mạng xã hội X, ông Duda đã gửi lời cảm ơn đến người dân: "Cảm ơn vì đã tham gia bầu cử tổng thống. Vì tỷ lệ đi bầu. Vì đã thực hiện nghĩa vụ công dân. Vì đã có trách nhiệm với đất nước Ba Lan. Chúc mừng người chiến thắng! Hãy mạnh mẽ lên, Ba Lan!"

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 71,31% – mức kỷ lục cho một vòng hai bầu cử tổng thống tại quốc gia này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: