UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Theo UNICEF, giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) kể từ tháng 4/2023 hiện tập trung tại các bang Kordofan, Darfur và Blue Nile. Tình trạng bạo lực leo thang đang khiến trẻ em trở thành nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

anh-chup-man-hinh-2026-07-07-134559.png
Ít nhất 330 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương tại Sudan trong 6 tháng qua do xung đột leo thang. Ảnh: UNICEF

Liên hợp quốc, Mỹ, Anh cùng nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại trước nguy cơ xảy ra thêm các hành vi tàn bạo khi quân đội Sudan và RSF tranh giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược El-Obeid ở bang Bắc Kordofan.

Tại Geneva ngày 7/7, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết do năm quốc gia châu Âu đề xuất, lên án tình trạng bạo lực leo thang do RSF và các lực lượng đồng minh gây ra tại và quanh El-Obeid. Nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường hỗ trợ các quốc gia tiếp nhận người tị nạn Sudan và phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào cuộc xung đột.

Theo Liên hợp quốc, cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59.000 người, khiến khoảng 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và đẩy nhiều khu vực của Sudan vào nạn đói. Hơn 30 triệu người hiện cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và pháo kích đã đánh trúng nhiều cơ sở hạ tầng dân sự như trường học, chợ, trạm xăng và hệ thống cấp nước, khiến hơn 500.000 người rơi vào tình trạng nguy hiểm. Tại một số khu vực, người dân đã sống trong điều kiện gần như bị bao vây suốt hơn một năm.

Đại diện UNICEF tại Sudan cảnh báo: "Trẻ em đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy không ngừng của bạo lực, di dời và thiếu thốn".

Liên hợp quốc kêu gọi các bên tham chiến bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo diễn ra an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ em khỏi tác động của chiến sự.

Xem thêm

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: