Theo báo cáo công bố ngày 13/4 bởi tổ chức CARE International, Hành động chống nạn đói, Ủy ban Cứu trợ Quốc tế, Mercy Corps và Hội đồng Người tị nạn Na Uy, cuộc xung đột kéo dài gần ba năm giữa quân đội Sudan và phe đối thủ Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đã phá hủy hệ thống lương thực của đất nước, dẫn đến nạn đói lan rộng và làn sóng di dời quy mô lớn.
Cuộc chiến, dự kiến bước sang năm thứ ba vào ngày 15/4, đã khiến nhiều cánh đồng, tuyến đường và khu chợ bị phá hủy, làm suy yếu toàn bộ chuỗi cung ứng lương thực.
Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại hai bang Bắc Darfur và Nam Kordofan, nơi nhiều gia đình chỉ có thể ăn một bữa mỗi ngày, thậm chí phải nhịn đói cả ngày hoặc ăn lá cây và thức ăn gia súc để cầm cự.
Các bếp ăn cộng đồng - vốn là nguồn hỗ trợ quan trọng - đang dần cạn kiệt nguồn lực, trong khi khủng hoảng kinh tế và tác động của biến đổi khí hậu tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình.
Xung đột tại Sudan bùng phát từ tháng 4/2023 giữa quân đội và RSF, đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới. Hơn 12 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi hơn 33 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo.
Theo Liên hợp quốc, hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong ba năm qua, dù các tổ chức cứu trợ cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Kế hoạch Ứng phó Nhân đạo năm 2026 cho thấy khoảng 28,9 triệu người, tương đương 61,7% dân số Sudan, đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
Các báo cáo quốc tế ghi nhận nhiều hành vi bạo lực, bao gồm xung đột sắc tộc và vi phạm nhân quyền. Tình trạng nạn đói đã được xác nhận tại một số khu vực như el-Fasher và Kadugli, trong khi các chỉ số suy dinh dưỡng cấp tính đã vượt ngưỡng khẩn cấp tại những nơi như Um Baru và Kernoi.
Báo cáo cho biết cuộc chiến không chỉ làm gián đoạn sản xuất nông nghiệp mà còn có dấu hiệu sử dụng nạn đói như một công cụ gây sức ép, bao gồm việc phá hủy có chủ đích các trang trại và chợ.
Phụ nữ và trẻ em gái là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi phải đối mặt với nguy cơ bạo lực và quấy rối cao hơn trong quá trình tìm kiếm thực phẩm và nước. Các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ cũng có nguy cơ thiếu lương thực cao gấp ba lần so với các hộ do nam giới đứng đầu.