Nội chiến Sudan: Bệnh viện bị tấn công, 64 người thiệt mạng

(CLO) Ngày 21/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một cuộc tấn công tàn khốc nhắm vào bệnh viện ở vùng Darfur của Sudan đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, trong đó có 13 trẻ em.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm thứ Sáu ngày 20/3 tại Bệnh viện Giảng dạy Al Deain, thành phố, thuộc bang Đông Darfur. Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, danh sách những người thiệt mạng không chỉ có trẻ em và bệnh nhân mà còn bao gồm cả các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

Ngoài những người tử nạn, vụ tấn công còn khiến 89 người khác bị thương, trong đó có 8 nhân viên y tế. Đòn tấn công trực diện đã phá hủy các khoa nhi, khoa sản và khoa cấp cứu, khiến bệnh viện hoàn toàn ngừng hoạt động và cắt đứt các dịch vụ y tế thiết yếu.

Hiện trường bệnh viện Al Deain sau vụ tấn công.

Sự việc tại Al Deain không phải là trường hợp cá biệt mà là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào hạ tầng dân sự tại Sudan. Ông Tedros nhấn mạnh: "Hệ quả từ bi kịch này là tổng số ca tử vong liên quan đến các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế trong cuộc chiến ở Sudan hiện đã vượt quá con số 2.000".

Theo dữ liệu từ WHO, trong suốt cuộc xung đột kéo dài gần ba năm qua giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), tổ chức này đã xác nhận 2.036 người thiệt mạng trong tổng cộng 213 cuộc tấn công nhắm vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về bên nào đứng sau vụ tấn công kinh hoàng này. Tuy nhiên, tình trạng các cơ sở y tế bị tàn phá đang đẩy người dân Sudan vào cảnh không có nơi cứu chữa, giữa bối cảnh cuộc chiến đã phá hủy phần lớn hạ tầng cơ bản của quốc gia này.

Cuộc chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF bùng phát từ giữa tháng 4/2023 đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo do con người tạo ra có tốc độ gia tăng nhanh nhất thế giới. Các số liệu thống kê cho thấy hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hơn 12 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Cả hai bên tham chiến đều bị cáo buộc gây ra các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Trước tình hình bạo lực không có dấu hiệu dừng lại, người đứng đầu WHO đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết đến các bên liên quan. Ông Tedros khẳng định: "Đã quá nhiều máu phải đổ. Đã quá nhiều đau thương phải gánh chịu. Đã đến lúc phải hạ nhiệt xung đột ở Sudan và đảm bảo sự bảo vệ cho dân thường, nhân viên y tế và các nhà hoạt động nhân đạo".

Thế giới hiện đang dõi theo Sudan với hy vọng các nỗ lực ngoại giao có thể sớm mang lại hòa bình, bảo vệ những người yếu thế nhất trong cuộc xung đột đẫm máu này.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: