URENCO - Nỗ lực không ngừng vì Thủ đô sạch đẹp

Thứ hai, 28/01/2019 10:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa trong công tác thu gom, vận chuyển rác của TP. Hà Nội, C.ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã thực hiện một loạt các giải pháp, trong đó có phương án thu rác văn minh và bước đầu đạt những chuyển biến tích cực cho môi trường Thủ đô Hà Nội.

Cải tiến phương pháp thu gom rác

Từ đầu năm 2016, URENCO đã tiến hành thu rác hộ gia đình theo giờ, vận động người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Theo phương án này, người dân ở các quận trung tâm thành phố Hà Nội gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa mang rác bỏ trực tiếp vào các xe thu gom của URENCO vào khung giờ buổi tối (từ 19h00 – 22h00), tuyệt đối không vứt rác bừa bãi ra đường và hè phố.

Song song với đó, Công ty còn trang bị một loạt các thùng rác tại các mặt phố, các ngõ lớn để người dân mặt phố, hộ kinh doanh và đặc biệt là khách vãng lai có thể bỏ rác dễ dàng. Những thùng rác này có màu sắc tươi sáng, sạch đẹp với logo của URENCO và dòng chữ “Làm ơn bỏ rác vào thùng”, cùng với đó là thông tin đường dây nóng phản ánh về vệ sinh môi trường 24/7.

Xe quét hút Hako giúp thành phố sạch hơn.

Xe quét hút Hako giúp thành phố sạch hơn.

Hằng ngày, các xe thu rác chuyên dụng (gồm ô tô 2.5 tấn, ô tô 0.5 tấn và các thùng thu chứa lưu động) có lộ trình đi qua các tuyến phố, ngõ xóm từ một đến hai lần, vào khung giờ từ 19h đến 22h. Xe ô tô sẽ phát nhạc hiệu thông báo và mời người dân mang rác trực tiếp bỏ vào xe. Tại mỗi khu vực cụ thể, nhân viên của URENCO sẽ đánh dấu giờ thu gom và dán decal nhắc nhở tại khu vực thùng rác của mỗi gia đình. Trong trường hợp các hộ dân không thể bỏ rác vào giờ trên, sẽ bỏ rác vào thùng rác đã được URENCO bố trí sẵn.

Ba nguyên tắc vàng giữ sạch môi trường

Trong thời gian này, URENCO đẩy mạnh thêm một bước công tác thu gom rác trên các địa bàn trung tâm Thủ đô rác theo hướng đồng bộ hơn và hiệu quả hơn, theo đó Công ty tích cực phối hợp với các quận, phường tuyên truyền và phát thông báo đến từng người dân phương án thu gom rác của Công ty. Người dân Thủ đô được đội ngũ tuyên truyền viên hướng dẫn bỏ rác theo ba nguyên tắc: đúng giờ, đúng nơi quy định và cho rác vào túi buộc kín.

Công nhân môi trường tuyên truyền VSMT đến các hộ dân, hộ kinh doanh

Công nhân môi trường tuyên truyền VSMT đến các hộ dân, hộ kinh doanh

Bỏ rác tập trung theo giờ làm hạn chế việc người dân vứt rác bừa bãi xuống lòng đường, vỉa hè; vứt rác không tập trung, nhiều lần ban ngày. Thêm nữa, rác được phân loại cho vào túi buộc kín giúp hạn chế rác bay vương vãi, hạn chế mùi, nước rác và thuận lợi hơn trong quá trình thu gom. Sau hơn 2 năm thực hiện, nhìn chung tình hình vệ sinh môi trường tại các quận trung tâm Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, lượng rác ban ngày giảm, đường phố sạch, ít bụi hơn và người dân có ý thức hơn đối với việc bỏ rác.

Trạm chuyển tải – lời giải tối ưu cho công tác vận chuyển rác

Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn – Hà Nội) cách Trung tâm thành phố khoảng 55km và là điểm đến cuối cùng của hơn 80% lượng rác thải sinh hoạt của Hà Nội. Mỗi ngày trung bình tại Khu liên hợp này tiếp nhận khoảng 5.000 tấn rác thải sinh hoạt, khối lượng này còn có thể tăng lên gấp đôi trong những đợt cao điểm như Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả của công tác cơ giới hóa theo chỉ đạo của thành phố, việc cần thiết và cấp bách hiện nay đó là phải có trạm chuyển tải rác. Đây là nơi “đóng gói” rác từ nhiều xe cỡ nhỏ (loại  dưới 2.5 tấn) vào một xe container lớn (trên 12 tấn), thay vì 5-6 xe loại nhỏ cùng chở rác lên bãi chôn lấp thì chỉ cần dùng 1 chiếc xe cỡ lớn là đủ. Ngoài ra, trạm chuyển tải còn giúp các xe thu rác vận hành linh động hơn, rác liên tục được thu trong ngày giúp đường phố sạch hơn, đặc biệt phát huy vào những giai đoạn cao điểm như lễ tết, sự kiện lớn,...

Trạm chuyển tải rác tại Lâm Du - Long Biên - Hà Nội.

Trạm chuyển tải rác tại Lâm Du - Long Biên - Hà Nội.

Trên thực tế, vào đợt cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trạm chuyển tải được cán bộ, kỹ sư của URENCO nghiên cứu và thử nghiệm tại Lâm Du (Bồ Đề - Long Biên) đã giúp công tác thu gom, vận chuyển rác tại các quận trung tâm Hà Nội nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều so với những năm trước. Khi vận hành thành công mô hình trạm chuyển tải này, cùng một lúc chúng ta có được hai lợi ích: Kinh tế và môi trường.

Việc thu rác theo giờ, tăng cường cơ giới hóa vệ sinh môi trường và đưa vào hoạt động các trạm chuyển tải rác là các mô hình quản lý chất thải tiên tiến, được đa số các đô thị lớn trên thế giới áp dụng. URENCO với vai trò là đơn vị chính của Thủ đô trong công tác giữ gìn VSMT đã luôn cố gắng nỗ lực, không ngừng cải tiến để hoàn thiện mình, cùng với đó là nhiều giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng. Tuy vậy, thành phố Hà Nội cũng cần lắm sự chung tay thực hiện từ người dân và tham gia mạnh mẽ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhằm tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định.

Hoàng Hiệp

Tin khác

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 24/4, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đời sống
Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

(CLO) Cùng nhóm bạn ra sông Nông Giang (Thanh Hoá) tắm mát, không may một nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong.

Đời sống
TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống
Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống