Vắc xin Covid-19 của Sinovac kích thích cơ chế miễn dịch hoạt động nhanh hơn

(CLO) Vắc xin thử nghiệm ngừa Covid-19 của Sinovac Biotech với tên gọi CoronaVac kích hoạt phản ứng miễn dịch nhanh chóng, nhưng mức độ kháng thể được tạo ra thấp hơn so với những người đã khỏi bệnh.
Phòng thí nghiệm của Sinovac. Ảnh: SD

Phòng thí nghiệm của Sinovac. Ảnh: SD

Bài liên quan

Vắc xin Covid-19 của Moderna rất dễ bảo quản, mở ra hy vọng cho việc phân phối đại trà

Vắc xin COVID-19 của Moderna đạt hiệu quả tới 94,5%

Mặc dù các thử nghiệm từ giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa không được thiết kế để đánh giá hiệu quả của CoronaVac, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết vắc xin này có thể cung cấp khả năng bảo vệ đầy đủ, dựa trên kinh nghiệm của họ với các loại vắc xin khác và dữ liệu từ các nghiên cứu tiền lâm sàng với khỉ.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các nhà sản xuất dược phẩm của Mỹ là Pfizer và Moderna cho thấy vắc xin thử nghiệm của họ có hiệu quả hơn 90% dựa trên dữ liệu tạm thời từ các thử nghiệm giai đoạn cuối.

CoronaVac và bốn loại vắc xin thử nghiệm khác được phát triển ở Trung Quốc hiện đang trải qua các thử nghiệm giai đoạn cuối để xác định hiệu quả của chúng trong việc ngăn ngừa Covid-19.

Các phát hiện về Sinovac là kết quả của các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I và giai đoạn II ở Trung Quốc với hơn 700 người tham gia. Thông tin trên được đăng trên tạp chí y khoa nổi tiếng, The Lancet.

“Phát hiện của chúng tôi cho thấy CoronaVac có khả năng tạo ra phản ứng kháng thể nhanh chóng trong vòng bốn tuần, với 2 mũi vắc xin được tiêm cách nhau 14 ngày", ông  Zhu Fengcai, một trong những tác giả của bài báo, cho biết.

"Chúng tôi tin rằng điều này làm cho vắc xin CoronaVac trở nên phù hợp để sử dụng khẩn cấp giữa đại dịch", ông Zhu nói trong một tuyên bố được công bố cùng với bài báo.

Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện từ các thử nghiệm giai đoạn III sẽ rất quan trọng để xác định xem phản ứng miễn dịch do CoronaVac tạo ra có đủ để bảo vệ mọi người khỏi nhiễm Covid-19 hay không.

Sinovac hiện đang chạy ba thử nghiệm giai đoạn III ở Indonesia, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Naor Bar-Zeev, giáo sư tại Đại học Johns Hopkins, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết kết quả phải được giải thích một cách thận trọng cho đến khi kết quả Giai đoạn III được công bố.

CoronaVac là một trong ba loại vắc xin ngừa Covid-19 thử nghiệm mà Trung Quốc đã sử dụng để tiêm chủng cho hàng trăm nghìn người theo chương trình sử dụng khẩn cấp.

Hai loại vắc xin khác trong chương trình khẩn cấp của Trung Quốc, được phát triển bởi các viện liên kết với Sinopharm và bởi CanSino Biologics, cũng được chứng minh là an toàn và kích hoạt các phản ứng miễn dịch trong các thử nghiệm giai đoạn đầu và giai đoạn giữa.

Ông Gang Zeng, một nhà nghiên cứu của Sinovac tham gia vào nghiên cứu CoronaVac cho biết, vắc-xin có thể là một lựa chọn hấp dẫn vì có thể được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh thông thường từ 2 đến 8 độ C và có thể duy trì ổn định trong tối đa ba năm.

Một vắc xin khác có tính cạnh tranh tương tự là vắc xin của Moderna khi có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh thông thường trong vòng 1 tháng.

Ngược lại, vắc xin của Pfizer phải bảo quản ở nhiệt độ -70 độ C và chỉ có thể duy trì ở nhiệt độ tủ lạnh trong vòng 5 ngày.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: