Vắc xin Pfizer có thể bảo vệ trẻ em chống lại biến chứng đa hệ hiếm gặp

Thứ bảy, 08/01/2022 11:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai liều vắc xin Covid-19 của Pfizer có khả năng bảo vệ cao chống lại một tình trạng hiếm gặp nhưng thường nghiêm trọng ở trẻ em là viêm đa hệ vài tuần sau khi nhiễm Covid-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết hôm thứ Sáu.

Nghiên cứu cho biết vắc xin Pfizer có hiệu quả 91% trong việc ngăn ngừa Hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (MIS-C) ở trẻ từ 12 đến 18 tuổi. MIS-C gây viêm ở trẻ em trong các cơ quan bao gồm tim, phổi, thận và não từ hai đến sáu tuần sau khi bị lây nhiễm nhẹ hoặc không có triệu chứng.

vac xin pfizer co the bao ve tre em chong lai bien chung da he hiem gap hinh 1

Việc tiêm vắc xin cho trẻ nhỏ đã trở nên cần thiết

Ước tính dựa trên đánh giá của 283 bệnh nhân nhập viện từ 12-18 tuổi tại 24 bệnh viện trẻ em ở 20 tiểu bang trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến đầu tháng 12, khi tỷ lệ lây nhiễm của biến thể Delta tăng cao.

Trong khi đó, nghiên cứu cho biết tất cả 38 bệnh nhân MIS-C nghiêm trọng và cần được chăm sóc đặc biệt đều chưa được tiêm chủng.

Kết quả cho thấy ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tiêm vắc xin Covid-19 có khả năng ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến bệnh tật ở trẻ em, bao gồm cả MIS-C, báo cáo cho biết. Trước đây người ta không biết liệu vắc-xin Pfizer/BioNTech có ngăn ngừa được tình trạng này hay không.

Các phát hiện của nghiên cứu có một số hạn chế bao gồm các câu hỏi về hiệu quả của vắc xin chống lại biến thể Omicron lây lan nhanh, Báo cáo hàng tuần về tỷ lệ tử vong và bệnh tật của CDC (MMWR) cho biết.

Trẻ em từ 5-11 tuổi có nguy cơ mắc MIS-C cao nhất, song chỉ mới đủ điều kiện để tiêm vắc xin Pfizer vào cuối tháng 10 tại Mỹ. Vào thời điểm này, Mỹ đã cho phép trẻ em từ 5 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm vắc xin Pfizer hai liều. Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm bổ sung Pfizer ít nhất 5 tháng sau liều thứ hai.

Huy Hoàng (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h