Vẫn còn điểm dân cư ngập sâu gần 2m tại Thanh Trì, tiếp tục tiếp tế cho người dân

(CLO) Sau nhiều ngày "chìm trong biển nước", đến ngày 13/9, nước đã rút nhanh tại thôn Đại Lan (huyện Thanh Trì, Hà Nội), đường xá, nhà ở, trường học, cây trồng bị nhấn chìm bởi nước lũ đã hiện ra. Tuy nhiên nhiều điểm dân cư vẫn bị ngập, có xóm ba mặt có đường ngập sâu, chỗ sâu nhất gần 2m, đi lại rất khó khăn. Các lực lượng chức năng và nhân dân tiếp tục tiếp tế cho người dân.

Trước đó, do ảnh hưởng của nước lũ, người dân thôn Đại Lan ( xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) khốn khổ khi toàn bộ đường, nhà ở, trường học, cây trồng... trên địa bàn đã bị nhấn chìm bởi nước lũ, thậm chí có nhiều hộ bị ngập sâu đến hết tầng hết tầng 1. 

van con diem dan cu ngap sau gan 2m tai thanh tri tiep tuc tiep te cho nguoi dan hinh 1

Người dân tại thôn Đại Lan (thuộc xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) những ngày qua phải sống trong cảnh mênh mông nước ngập.

van con diem dan cu ngap sau gan 2m tai thanh tri tiep tuc tiep te cho nguoi dan hinh 2

Nước ngập sâu nhấn chìm nhiều hoa màu của bà con nhân dân

Ngày 13/9, có mặt tại thôn Đại Lan, phóng viên được chị Đặng Thị Hải (Đội 3, thôn Đại Lan) kể lại, ngày 10/9 người dân vẫn di chuyển tại một số trục đường bình thường, nhưng đến sáng hôm sau nước đã ngập rất sâu, "như chỗ tôi đang đứng đã lên tới cổ, có nhiều nơi sâu hơn nữa, nước lên quá nhanh ngoài sức tưởng tượng, cả làng bị cô lập".

van con diem dan cu ngap sau gan 2m tai thanh tri tiep tuc tiep te cho nguoi dan hinh 3

Trong ảnh, cán bộ chiến sỹ công an đang chuyển đồ tiếp tế để mang vào cho bà con trong các khu vực bị ngập sâu (ngày 12/9).

"Lúc này may có Nhà nước, cán bộ đã đến giúp mọi người di chuyển bằng ca-nô và các thuyền to. Ngoài sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, các đơn vị, thì có nhiều anh, chị em trong thôn Đại Lan góp tiền mua thuyền (thuyền tôn nhỏ) mang về để cho mọi người đi lại với tổng 33 thuyền, nhiều gia đình cũng chủ động nhờ mua thêm thuyền, nhưng vẫn không đủ vì số lượng người đông.

Khi nước lên cao, mọi người cùng bảo nhau đi từng ngõ, gọi từng nhà để tiếp tế cho bà con, nào nước, sữa, mỳ tôm... Dù chỉ hỗ trợ được phần nào nhưng tất cả mọi người đã đồng lòng, cố gắng vượt lên", chị Hải xúc động.

van con diem dan cu ngap sau gan 2m tai thanh tri tiep tuc tiep te cho nguoi dan hinh 4

Ngày 13/9, ghi nhận của phóng viên, người dân ở các điểm khô ráo chuẩn bị đồ ăn, thức uống cứu trợ những người trong vùng bị ngập úng

van con diem dan cu ngap sau gan 2m tai thanh tri tiep tuc tiep te cho nguoi dan hinh 5

Anh Thắng, một người dân làng Đại Lan ôm theo túi lương thực, vượt qua điểm ngập để mang những phần quà của UBND xã hỗ trợ người dân

Anh Phạm Văn Thu - Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) xã Duyên Hà cho biết, đây là cơn lũ lịch sử, gần 20 năm nay mới có trận lũ như vậy, nước lũ lên rất nhanh, nhiều bà con không kịp xử lý tình huống, nhiều xóm bị cô lập.

Đặc biệt thiếu điện, thiếu nước, những ngày "chìm trong biển nước" đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trong cơn họan nạn, các khu dân cư đã được huyện Thanh Trì, xã Duyên Hà và các xã lân cận hỗ trợ rất nhiều về lương thực, thực phẩm, nước uống.

van con diem dan cu ngap sau gan 2m tai thanh tri tiep tuc tiep te cho nguoi dan hinh 6

Ngổn ngang đồ đạc sau cơn lũ, người dân tranh thủ dọn dẹp khi nước rút

van con diem dan cu ngap sau gan 2m tai thanh tri tiep tuc tiep te cho nguoi dan hinh 7

Ngày 13/9, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân trong mưa lũ.

Nước dâng cao, nhiều xóm bị cô lập, nhiều hộ bị ngập sâu đến hết tầng hết tầng 1, di chuyển bằng thuyền đi lại khó khăn. Để vận chuyển tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con, các đơn vị đã bố trí lực lượng trên dốc đê, nơi cao không bị ngập và đóng gói, cùng với đội tình nguyện, tất cả người dân ở trong thôn chung tay vận chuyển đến bà con.

"Bên cạnh đó những ngày mưa lũ, lực lượng quân đội, lực lượng công an thành phố và huyện cũng về hỗ trợ rất nhiều. Đặc biệt cách đây 2 ngày đưa đón hỗ trợ, cứu trợ bà con từ trong vùng lũ đi ra và từ ngoài đi vào, tiếp tế cũng như phòng chống lũ lụt khi dâng lên", anh Thu chia sẻ.

van con diem dan cu ngap sau gan 2m tai thanh tri tiep tuc tiep te cho nguoi dan hinh 8

Nhiều điểm dân cư vẫn bị ngập, có xóm ba mặt có đường ngập sâu, chỗ sâu nhất gần 2m, đi lại rất khó khăn. Các lực lượng chức năng và nhân dân tiếp tục tiếp tế cho người dân.

van con diem dan cu ngap sau gan 2m tai thanh tri tiep tuc tiep te cho nguoi dan hinh 9

Những phần quà của UBND xã tiếp tục được các tình nguyện viên gửi tới tay người dân có nhà cửa bị bao quanh bởi nước lũ

Theo ghi nhận của phóng viên và thông tin từ Chủ tịch UBMTTQ xã Duyên Hà, ngày 13/9, so với với những ngày trước, nước đã rút được hơn 1m, hiện còn một số tuyến đường của thôn bị ngập, chỗ sâu nhất gần 2m (nước từ mặt đường trở lên).

Vừa phân chia thực phẩm, nước uống tiếp tế cho bà con, anh Phạm Văn Thu cho biết: "Một xóm thuộc thôn Đại Lan vẫn ngập sâu, việc di chuyển, tiếp cận khó khăn. Còn một số xóm lượng nước trên mặt đường nông hơn việc hỗ trợ, động viên bà con dễ dàng hơn".

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: