Văn học trẻ ‘lên tiếng’ trong Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022–2024

(CLO) Cuộc thi truyện ngắn do Báo Văn nghệ tổ chức giai đoạn 2022 - 2024 đã chính thức khép lại bằng lễ trao giải vào sáng nay 24/7/2025 tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (Hà Nội), đánh dấu một chặng đường dài và nhiều dấu ấn trong đời sống văn học Việt Nam đương đại.
z6835750697166_1f18092d749f9d626fa4743c099228bb.jpg
Quang cảnh buổi lễ trao giải cuộc thi viết truyện ngắn do Báo Văn nghệ tổ chức.

Được phát động từ ngày 6/9/2022 tại Hà Nội, cuộc thi do nhà văn Khuất Quang Thụy - khi đó là Tổng Biên tập Báo Văn nghệ làm Trưởng ban tổ chức. Sau khi ông nghỉ hưu và qua đời, bà Nguyễn Hồng Liên, Phó Tổng Biên tập phụ trách báo, tiếp nhận vị trí này. Hội đồng Giám khảo cuộc thi do nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam làm Chủ tịch. Bên cạnh đó là Ban cố vấn chuyên môn gồm các nhà văn Sương Nguyệt Minh, Văn Chinh, Lê Hoài Lương và Nguyễn Trường.

Cuộc thi được phát động trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19 và sự phát triển ồ ạt của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của con người trong sáng tạo nghệ thuật. Đây cũng là giai đoạn thể loại truyện ngắn được cho là đang mất dần sức hút với cả người đọc và người viết. Chính vì vậy, cuộc thi lần này không chỉ là một sân chơi, mà còn là phép thử quan trọng cho sức sống của truyện ngắn Việt Nam hiện nay.

z6835748649555_589d3543c9e026fe885a05081eb596b5.jpg
Tác phẩm "Bờ sông lặng sóng" của Vũ Ngọc Thư và tác phẩm "Trăm Ngàn" của Ngô Tú Ngân là hai tác phẩm đoạt giải Nhì của cuộc thi.

Khác với các mùa trước, cuộc thi kéo dài tới hai năm và có thể lệ linh hoạt hơn về số lượng và độ dài tác phẩm. Ban tổ chức đặc biệt kỳ vọng vào lực lượng tác giả trẻ, không chỉ tính theo độ tuổi dưới 40, mà còn bao gồm những cây bút mới xuất hiện trên văn đàn.

Đến cuối năm 2023, khi cuộc thi đi được nửa chặng đường, Ban tổ chức đã tổ chức sơ kết để đánh giá và điều chỉnh định hướng. Nhà văn Khuất Quang Thụy nhận xét: “Cuộc thi chưa có tác phẩm xuất sắc gây sửng sốt, nghệ thuật thể hiện chưa đột phá”. Các tác giả trẻ dù mạnh dạn đổi mới nhưng chưa thực sự thành công, trong khi nhiều cây bút gạo cội vẫn còn “an toàn”, thiên về luận đề hơn là cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật.

Một số ý kiến khác cũng chỉ ra những hạn chế từ dung lượng giới hạn (tối đa 7.000 chữ), khiến truyện dễ bị dàn trải, thiếu cô đọng. Tuy vậy, tất cả vẫn đặt kỳ vọng vào chặng sau – nơi các cây bút “tung ra” những tác phẩm tâm đắc nhất.

z6835749164864_3a71d294fbf2ff67fe4f581a796a69b3.jpg
Tác phẩm "Nhi thư" của Hà Đình Cẩn và tác phẩm "Miền xa ngái" của Phạm Xuân Hùng đoạt giải Ba cuộc thi.
z6835749678039_6f9dc1d56fb728c9d553b8b65c977398.jpg
Tác phẩm "Núi vỡ" của Lữ Hồng; Tác phẩm "Cây gạo ở chợ chiều" của Cầm Thị Đào; Tác phẩm "Tiếng vọng" của Vương Đình Khang; Tác phẩm "Đất ao" của Đào Quốc Vịnh; Tác phẩm "Thư viện người" của Lê Văn Thân; Tác phẩm "Rượu hoa mất trí" của Như Bình là các tác phẩm đoạt giải Tư cuộc thi.

Đúng như kỳ vọng, ở giai đoạn cuối, lượng tác phẩm gửi về tăng mạnh, đặc biệt trong tuần cuối nhận bài, Báo Văn nghệ ghi nhận hơn 400 truyện ngắn, nâng tổng số tác phẩm dự thi lên khoảng 2.700 truyện. Có đến 253 truyện được lựa chọn đăng trên báo trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Thành phần tác giả vô cùng phong phú, từ những người đã ngoài 90 tuổi đến tác giả nhỏ tuổi nhất mới 10 tuổi, bao gồm cả cây bút chuyên nghiệp và người viết lần đầu.

Sau khi khép lại thời gian đăng tải (số báo 52/2024), Ban sơ khảo đã chọn 30 truyện lọt vào vòng chung khảo, và sau đó Ban giám khảo đã thảo luận kỹ lưỡng để chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

z6835750547502_c0d042980fad88d22b23ebcce5095a15.jpg
Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ.

Đánh giá về chất lượng tác phẩm, nhà văn Nguyễn Bình Phương - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo khẳng định: “Về số lượng và chất lượng, cuộc thi phản ánh đúng mặt bằng hiện tại của truyện ngắn. Hầu hết các tác phẩm thể hiện sự sắc sảo, trách nhiệm trong phản ánh đời sống, đồng thời cho thấy sự phong phú, đa dạng trong cách thể hiện và tìm tòi nghệ thuật”.

Ngoài giá trị nghệ thuật văn chương cụ thể mà các tác phẩm mang tới, cuộc thi còn cho thấy giá trị khác, đó là tình yêu văn chương dường như không bao giờ tắt, trái lại vẫn luôn bền bỉ cháy trong mỗi nhà văn”, nhà văn Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh.

Đoạt giải Ba cuộc thi với tác phẩm "Miền xa ngái", tác giả Phạm Xuân Hùng chia sẻ: "Với cuộc thi này, tôi hi vọng xuất hiện những cây bút mới mẻ, những tác phẩm đặc sắc, lí do là hình như chúng ta đã ở quá lâu trong một khí quyển văn chương thừa ngôn ngữ mà thiếu vắng nhiều thứ, đặc biệt tư tưởng. Là người viết, sáng tác thì có hay không có giải thưởng vẫn sẽ phải viết. Đó là nhu cầu tự thân, mỗi sáng tác thành công đã là một giải thưởng của riêng tôi dành cho tôi. Tuy nhiên, giải thưởng từ một cuộc thi văn chương dù lớn hay nhỏ, giải cao hay thấp đều là sự khích lệ, tưởng thưởng cho lao động nghiêm túc của người cầm bút.

Mặt khác, giải thưởng từ một cuộc thi cho thấy mình đang ở đâu, người đọc mong đợi điều gì và thêm lần nữa xác quyết rằng chữ nghĩa vẫn là nơi người cầm bút nương tựa, dấn thân. Với tôi, giải thưởng từ cuộc thi này sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng để viết, để sống và nối dài thêm hy vọng vào văn chương".

z6835748050508_008d7579c195169c086fba2b27aff7d6.jpg
Tác giả chia sẻ đầy cảm xúc tại lễ trao giải cuộc thi viết truyện ngắn.

Suốt gần 80 năm hoạt động, Báo Văn nghệ – cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn Việt Nam luôn là “mắt xanh” phát hiện và nâng đỡ các tài năng văn chương. Từ các cuộc thi trước đây, nhiều tác giả đã thành danh, trở thành trụ cột của nền văn học hiện đại.

Đồng thời, cuộc thi lần này cũng đã tiếp tục phát hiện thêm những cây bút giàu tiềm năng, góp phần làm dày thêm diện mạo văn chương đương đại Việt Nam.

Kết quả cuộc thi viết truyện ngắn:

- Không có Giải Nhất

- 2 Giải Nhì:
Tác phẩm "Bờ sông lặng sóng" – Vũ Ngọc Thư
Tác phẩm "Trăm Ngàn" – Ngô Tú Ngân

- 2 Giải Ba:
Tác phẩm "Nhi thư" – Hà Đình Cẩn
Tác phẩm "Miền xa ngái" – Phạm Xuân Hùng

- 6 Giải Tư:
Tác phẩm "Núi vỡ" – Lữ Hồng
Tác phẩm "Cây gạo ở chợ chiều" – Cầm Thị Đào
Tác phẩm "Tiếng vọng" – Vương Đình Khang
Tác phẩm "Đất ao" – Đào Quốc Vịnh
Tác phẩm "Thư viện người" – Lê Văn Thân
Tác phẩm "Rượu hoa mất trí" – Như Bình

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: