Vẻ đẹp muôn màu của đời thường tái hiện qua triển lãm của Lê Quang

(CLO) Chiều 30/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) diễn ra triển lãm của họa sĩ Lê Quang. Với chủ đề “Hội họa, tâm linh, tôn giáo và phong thủy”, tác giả muốn gửi gắm tâm tư, ước mơ cũng như khắc họa vẻ đẹp muôn màu của đời thường vào trong tranh.

Triển lãm trưng gần 200 bức tranh với nhiều kỹ thuật về khác nhau, được họa sĩ Lê Quang sáng tác trong suốt nhiều năm học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam và đặc biệt là trong khoảng thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. 

Sinh năm 1968, Lê Quang có niềm đam mê hội họa từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, từ năm 2016 đến nay, anh vừa làm công việc giảng dạy vừa sáng tác và đặc biệt anh dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

ve dep muon mau cua doi thuong tai hien qua trien lam cua le quang hinh 1

Họa sĩ Lê Quang tại triển lãm cá nhân “Hội họa, tâm linh, tôn giáo và phong thủy”.

Phát biểu tại triển lãm, bà Đặng Mai Anh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp, cho biết: "Đây là buổi triển lãm đầu tiên của họa sĩ Lê Quang. Thông qua triển lãm, bằng ngôn ngữ của màu sắc, hình khối và các chủ đề, tôi thấy được tâm tư mà họa sĩ muốn đưa vào đó. Triển lãm hôm nay mang chủ đề về "Hội họa, tâm linh, tôn giáo và phong thủy", nên những bức họa được trưng bày tại đây đều là thứ mà tác giả muốn gửi gắm tới tất cả mọi người. Khi nhìn vào những bức họa, chúng ta hiểu được tâm tư, trăn trở và suy tư về số phận con người, về khung cảnh thiên nhiên và về những điều đang diễn ra quanh tác giả".

"Triển lãm hôm nay là dịp để đánh giá thành quả của người họa sĩ trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, niềm đam mê, yêu thích của chính tác giả. Đối với giới nghệ thuật, buổi triển lãm này đánh dấu bước trưởng thành về nghề nghiệp của tác giả Lê Quang", Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp nói thêm. 

Chia sẻ về cảm hứng thực hiện triển lãm, họa sĩ Lê Quang cho biết: "Triển lãm lần này xuất phát từ cảm hứng cá nhân của tôi. Ban đầu tôi không có ý định vẽ tranh để trưng bày triển lãm. Tôi tranh thủ vẽ tranh trong khoảng gần hai năm xin nghỉ dạy, ở nhà trong giai đoạn dịch COVID-19. Tôi vẽ xuất phát từ trái tim. Con người thật của tôi đến từng bức tranh. Với mỗi bức tranh, tôi cố gắng thể hiện mỗi cảm xúc khác nhau, để cho phòng tranh trở nên phong phú hơn. Mỗi bức đều thể hiện một cảm xúc khác nhau, chứ không theo một trào lưu hay là một lối vẽ gì cả...".

"Sau cuộc triển lãm lần nay, tôi tiếp tục phải phấn đấu và học hỏi rất nhiều để sau này mình có một lối vẽ riêng của mình", họa sĩ Lê Quang chia sẻ thêm. 

ve dep muon mau cua doi thuong tai hien qua trien lam cua le quang hinh 2

Cắt băng khai mạc triển lãm cá nhân “Hội họa, tâm linh, tôn giáo và phong thủy” của họa sĩ Lê Quang.

Ngoài ra, họa sĩ Lê Quang tâm sự, anh rất thích trải nghiệm những kỹ thuật vẽ truyền thống của Việt Nam như sơn mài, lụa và sơn dầu. Anh rất vui khi triển lãm cá nhân đầu tiên của anh được thực hiện với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè.

Triển lãm cá nhân “Hội họa, tâm linh, tôn giáo và phong thủy” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) đến hết ngày 1/4/2023. 

Hình ảnh tại triển lãm cá nhân “Hội họa, tâm linh, tôn giáo và phong thủy” của họa sĩ Lê Quang 

ve dep muon mau cua doi thuong tai hien qua trien lam cua le quang hinh 3

Không gian trưng bày tại triển lãm “Hội họa, tâm linh, tôn giáo và phong thủy”.

ve dep muon mau cua doi thuong tai hien qua trien lam cua le quang hinh 4

Ngoài ra còn nhiều tác phẩm hội họa khác trưng bày trong không gian triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

ve dep muon mau cua doi thuong tai hien qua trien lam cua le quang hinh 5

Tác phẩm "Phố lên đèn" của họa sĩ Lê Quang.

ve dep muon mau cua doi thuong tai hien qua trien lam cua le quang hinh 6

Tác phẩm "Hoa hồng" của họa sĩ Lê Quang.

ve dep muon mau cua doi thuong tai hien qua trien lam cua le quang hinh 7

Khách mời tham dự triển lãm cá nhân “Hội họa, tâm linh, tôn giáo và phong thủy” của họa sĩ Lê Quang.

ve dep muon mau cua doi thuong tai hien qua trien lam cua le quang hinh 8

Bà Đặng Mai Anh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp phát biểu tại triển lãm.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: