Vệ sĩ của ông Duterte sử dụng vắc xin COVID 'nhập lậu'

Thứ tư, 30/12/2020 20:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Tư (30/12) cho biết, vắc-xin COVID-19 chưa được phê duyệt đã được quản lý và sử dụng bởi các thành viên trong nhóm vệ sĩ của Tổng thống Rodrigo Duterte, nhưng ông cũng gọi là động thái này là 'hợp lý'.

Các quan chức Philippines không cho biết làm thế nào các thành viên trong nhóm vệ sĩ của ông Duterte có được quyền tiếp cận với các mũi tiêm virus Corona. Ảnh: Reuters

Các quan chức Philippines không cho biết làm thế nào các thành viên trong nhóm vệ sĩ của ông Duterte có được quyền tiếp cận với các mũi tiêm virus Corona. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tin tức về việc đơn vị quân đội đặc biệt được tiêm vào đầu tháng 9/2020 đã gây xôn xao khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) vẫn chưa phê duyệt bất kỳ loại vắc xin COVID-19 nào và không có mốc thời gian ấn định.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết các thành viên của Nhóm An ninh Tổng thống (PSG) đã lấy vắc xin mà không có sự cho phép của chính phủ và đã quản lý chúng mà ông không biết.

Ông nói với các phóng viên khi được hỏi liệu vắc xin có bị nhập lậu vào nước hay không: “Đúng là nhập lậu, vì họ không được phép, chỉ có chính phủ mới có quyền cho phép. Họ cần giải thích vì họ đã vi phạm các quy tắc của FDA". 

Nhưng Ông Lorenzana nói thêm: "Điều đó là hợp lý ... nó sẽ bảo vệ họ để họ không bị nhiễm bệnh và đồng thời họ có thể bảo vệ tổng thống". 

Hôm thứ Ba (29/12), người đứng đầu nhóm PSG, Chuẩn tướng Jesus Durante nói với kênh tin tức ANC rằng, một số thành viên của đơn vị đã tự tiêm cho mình một loại vắc xin và ông chỉ được thông báo sau đó.

Tướng Durante cho biết đơn vị không có khả năng chờ đợi sự chấp thuận. Ông không cho biết cách thức thu được vắc xin hoặc loại vắc xin nào được sử dụng.

Cả FDA và Bộ Y tế đều cảnh báo hôm thứ Hai việc sử dụng vắc xin chưa được phê duyệt và nhập khẩu, phân phối hoặc bán chúng là bất hợp pháp.

Akbayan Partylist, một nhóm các nhà lập pháp cánh tả, hôm thứ Tư (30/12) đã phản đối điều mà họ gọi là 'đối xử VIP' khi các chính quyền địa phương đang vật lộn để có ngân sách để chống lại virus Corona.

Khi được hỏi làm thế nào PSG có được vắc xin và vắc xin đã được sử dụng, Bộ trưởng Y tế Francisco Duque cho biết FDA đang điều tra. Giám đốc FDA Rolando Enrique Domingo cho biết nhóm thực thi của ông vẫn chưa hoàn thành báo cáo của mình.

Quang Anh

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h