Venezuela cáo buộc Mỹ chiếm giữ tàu cá, căng thẳng song phương leo thang

(CLO) Venezuela tố cáo Mỹ đã lên tàu và chiếm giữ trái phép một tàu cá của nước này tại vùng kinh tế đặc biệt, động thái được Venezuela gọi là “hành vi khiêu khích trực tiếp” và làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Trong tuyên bố hôm 13/9, Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết tàu khu trục USS Jason Dunham (DDG-109) của Mỹ đã chặn một tàu cá chở chín 9 dân vào hôm 12/9. Theo tuyên bố, 18 đặc vụ vũ trang từ tàu chiến Mỹ đã lên thuyền, kiểm soát trong suốt 8 giờ. Venezuela mô tả con tàu là “nhỏ bé, vô hại” và cho rằng Mỹ đã sử dụng “biện pháp quân sự quá mức”.

untitled(1).png
Tàu chiến USS Sampson của Hải quân Mỹ. Ảnh: CC/Wiki

Sự việc diễn ra chỉ một tuần sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ tại vùng Caribe khiến 11 người Venezuela thiệt mạng và một chiếc thuyền bị đánh chìm. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc con thuyền này chở ma túy nhưng Venezuela đã bác bỏ cáo buộc.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello khẳng định những người thiệt mạng không phải là thành viên băng đảng Tren de Aragua như Mỹ nói. “Điều tra của chúng tôi cho thấy các nạn nhân không phải là kẻ buôn bán ma túy. Một vụ giết người đã được thực hiện nhằm vào một nhóm công dân bằng vũ lực gây chết người”, ông phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Nhà Trắng bảo vệ hành động quân sự, khi người phát ngôn Anna Kelly gọi các nạn nhân là “những kẻ khủng bố ma túy độc ác”.

Đáp trả, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố triển khai quân đội, cảnh sát và dân quân tại 284 địa điểm “tiền tuyến”, đồng thời củng cố lực lượng ở biên giới Colombia. Từ Ciudad Caribia, ông cảnh báo: “Chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc chiến vũ trang nếu cần thiết”.

Trong khi đó, Mỹ đã mở rộng hiện diện quân sự ở phía nam vùng Caribe, đưa tàu chiến và 10 tiêm kích F-35 tới Puerto Rico. Trước đó một tháng, Mỹ cũng tăng gấp đôi phần thưởng cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông Maduro, lên 50 triệu USD.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: