Venezuela điều hai máy bay sang Mỹ đưa công dân bị trục xuất về nước

(CLO) Venezuela đã triển khai hai chuyến bay để đưa công dân bị trục xuất từ Mỹ trở về nước, sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 10/2, hai máy bay đã chở khoảng 190 người về nước.

venezuela dieu hai may bay sang my dua cong dan bi truc xuat ve nuoc hinh 1

Giới chức Mỹ đưa người di cư bất hợp pháp đưa lên máy bay Conviasa về Venezuela hôm 10/2. Ảnh: WH

Chính phủ Venezuela cho biết, trong số những người bị trục xuất, có một số bị nghi ngờ có liên quan đến băng đảng Tren de Aragua và các nhóm tội phạm khác. Giới chức Venezuela sẽ tiến hành điều tra thêm về vấn đề này.

"Venezuela khẳng định rằng việc vận chuyển công dân luôn phải được thực hiện với sự tôn trọng tuyệt đối đối với phẩm giá và quyền con người", Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố.

Nhà Trắng cũng đã đăng tải trên mạng xã hội X hình ảnh những người bị còng tay lên máy bay Conviasa của Venezuela. "Các chuyến bay hồi hương đến Venezuela đã được nối lại và ông Richard Grenell là người giám sát hai chuyến bay đầu tiên. Đưa nước Mỹ an toàn trở lại", Nhà Trắng viết.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã nhất trí với đặc phái viên Richard Grenell của Tổng thống Donald Trump về việc tiếp nhận người di cư bất hợp pháp và cung cấp phương tiện vận chuyển. Sau chuyến thăm Caracas, đặc phái viên Grenell đã trở về Mỹ cùng với 6 công dân bị bắt giam tại Venezuela.

Mặc dù chưa rõ phía Venezuela đạt được điều kiện gì sau thỏa thuận với Mỹ, nhưng Tổng thống Maduro đã kêu gọi "khởi đầu mới" trong quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, vào ngày 10/1, ông Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, nhưng chính quyền Mỹ không công nhận chiến thắng bầu cử của ông.

Chính quyền ông Maduro chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước khác, cho rằng chúng là những biện pháp phi pháp, là cuộc chiến kinh tế nhằm làm tê liệt Venezuela.

Cao Phong (theo Reuters, AJ, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: