Theo Financial Times, chính quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez dự kiến chính thức thừa nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ của quốc gia Nam Mỹ, bao gồm trái phiếu chính phủ, nợ của công ty dầu khí quốc doanh PDVSA, các khoản vay song phương từ Trung Quốc và Nga, cùng các yêu cầu bồi thường liên quan đến những đợt quốc hữu hóa tài sản trước đây.
Động thái này được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa Venezuela trở lại thị trường tài chính quốc tế sau gần một thập kỷ bị cô lập bởi khủng hoảng kinh tế, các lệnh trừng phạt và tình trạng vỡ nợ kéo dài.
Tuy nhiên, quy mô khoản nợ đang đặt ra thách thức rất lớn. Với nền kinh tế hiện chỉ còn khoảng 100 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 370 tỷ USD vào năm 2012, tỷ lệ nợ trên quy mô nền kinh tế đã ở mức đặc biệt cao. Điều này khiến khả năng trả nợ của Venezuela phụ thuộc gần như hoàn toàn vào tốc độ phục hồi của ngành dầu mỏ - nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của đất nước.
Theo số liệu từ ngân hàng trung ương, doanh thu dầu mỏ trong quý I đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng nhẹ so với giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Nicolás Maduro. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn rất nhiều so với thời kỳ trước khi ngành năng lượng Venezuela chịu tác động từ các lệnh trừng phạt quốc tế và sự suy giảm sản lượng kéo dài.
Một yếu tố khác khiến giới đầu tư thận trọng là kế hoạch tái cấu trúc hiện không có sự tham gia chính thức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trong các cuộc tái cơ cấu nợ quy mô lớn, đánh giá về tính bền vững nợ của IMF thường đóng vai trò quan trọng trong việc tạo niềm tin cho các chủ nợ. Việc thiếu sự hậu thuẫn này có thể khiến tiến trình đàm phán kéo dài hơn dự kiến.
Về dài hạn, thành công của kế hoạch không phụ thuộc vào việc Caracas thừa nhận bao nhiêu nợ, mà phụ thuộc vào khả năng khôi phục tăng trưởng kinh tế và sản lượng dầu. Nếu doanh thu năng lượng không cải thiện đáng kể, Venezuela có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục các chủ nợ chấp nhận các điều khoản tái cơ cấu mới. Vì vậy, dù chính phủ đặt mục tiêu đạt thỏa thuận trong năm nay, nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng quá trình này có thể kéo dài đến năm 2027 hoặc lâu hơn.