(CLO) Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 đang đặt ra yêu cầu phải huy động tối đa mọi nguồn lực cho nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, cùng với chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa được xác định là một trong những công cụ điều hành quan trọng nhằm thúc đẩy đầu tư, kích thích tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
(CLO) Chính phủ lâm thời Venezuela đang chuẩn bị công bố kế hoạch xử lý khoản nợ gần 240 tỷ USD, một con số cao hơn đáng kể so với các ước tính trước đây của thị trường. Nếu được xác nhận, đây có thể trở thành một trong những cuộc tái cấu trúc nợ lớn nhất lịch sử, vượt cả vụ tái cơ cấu nợ của Hy Lạp năm 2012.
(CLO) Sau đại dịch COVID-19 và hệ lụy từ cuộc xung đột Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) chưa kịp tái lập trạng thái ổn định ngân sách thì nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz lại tạo thêm một cú sốc mới đối với nền kinh tế khu vực.
(CLO) Thủ tướng Pháp Francois Bayrou cho biết ông đang cân nhắc cắt giảm hai ngày nghỉ lễ quốc gia như một phần trong kế hoạch giải quyết "lời nguyền" nợ công đang đè nặng lên đất nước.
(CLO) Kế hoạch tham vọng nuôi gần 83 triệu người vào năm 2029, nhưng nhiều ý kiến lo ngại có thể khiến thâm hụt ngân sách Indonesia vượt mức giới hạn pháp luật.
(CLO) Báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới công bố vào Chủ nhật cho thấy 26 quốc gia nghèo nhất thế giới, nơi sinh sống của 40% người nghèo nhất toàn cầu, đang mắc nợ ở mức cao nhất kể từ năm 2006 và ngày càng dễ bị tổn thương bởi thiên tai cũng như các cú sốc kinh tế khác.
(CLO) Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) đã kêu gọi Mỹ "khẩn trương" giải quyết gánh nặng tài chính ngày càng gia tăng. Hơn nữa, tổ chức này cũng quan tâm tới các kế hoạch thuế của cả hai ứng cử viên tổng thống trước cuộc tranh luận bầu cử đầu tiên của họ.
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 từ 2,8% lên 3% trong bản cập nhật mới nhất được công bố vào thứ Ba. Tuy nhiên, nhấn mạnh kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.
(CLO) Sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen gọi Trung Quốc là “rào cản” đối với cải cách nợ ở châu Phi trong tuần này, các quan chức Trung Quốc ở Zambia đã có phản ứng rõ ràng rằng: hãy quan tâm đến vấn đề đang tồn tại trong nước của các vị.
(CLO) PGS.TS Phạm Thế Anh cho biết: Từ năm 2021, Việt Nam phải giành 21% - 22% thu ngân sách, tương đương khoảng 1/5 tài sản quốc gia để chi trả nợ, đây chính là một áp lực không hề nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam.