Venice sẽ thu phí tham quan để… hạn chế bớt du khách

(CLO) Thành phố du lịch xinh đẹp của Ý đang thực hiện các biện pháp để đối phó với lượng du khách quá đông, mà một trong số đó là tính phí tham quan cho những ai ghé chân nơi đây trong ngày.

Lộ trình thu phí từ năm 2024

Venice, thành phố lịch sử nổi tiếng của Ý được xây dựng trên hơn 100 hòn đảo với những kênh đào đẹp như tranh vẽ, kiến ​​trúc ấn tượng và những tác phẩm nghệ thuật vô giá, thu hút khoảng 20 triệu du khách mỗi năm. Nhưng chẳng bao lâu nữa, những ai ghé qua Venice sẽ phải trả phí tham quan khi thành phố này tìm cách chống lại chính thứ đã tạo nên danh tiếng của mình: quá nhiều du khách.

venice se thu phi tham quan de han che bot du khach hinh 1

Mỗi năm có khoảng 20 triệu du khách ghé thăm Venice và nhiều người trong số đó đến rồi đi trong ngày - Ảnh: CNN

Hội đồng thành phố Venice đã nhất trí về một chính sách mới, đó là tính phí những du khách tới thăm thành phố trong ngày, với giá vé tham quan là 5 euro vào những ngày được chỉ định kể từ năm 2024.

Theo giới chức Venice, phí tham quan dành cho những người đến thành phố này trong ngày sẽ được áp dụng vào những ngày cao điểm du lịch của mùa Xuân và mùa Hè, và những người trên 14 tuổi phải mua vé. Tuy nhiên, khách du lịch ở lại qua đêm và cư dân thành phố cũng như những khu vực phụ cận, cùng với một số trường hợp ngoại lệ khác, chẳng hạn như sinh viên học tại đây, được miễn phí.

Tất cả các du khách có kế hoạch tham quan Venice, dù chỉ đến và đi trong ngày hay ở lại qua đêm, sẽ phải đăng ký trước qua cổng thông tin của thành phố. Du khách đến bằng cả phương tiện công cộng và phương tiện cá nhân cũng đều phải đặt trước như nhau. Hệ thống đặt chỗ online của thành phố Venice sẽ ra mắt với bản dùng thử 1 tháng, áp dụng cho những ngày cuối tuần mùa Xuân và mùa Hè, bắt đầu từ năm 2024.

Để thực thi chính sách này, lực lượng cảnh sát Venice và các thanh tra viên được ủy quyền sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên đối với những người có mặt tại thành phố. Bất kỳ ai không xuất trình được QR Code chứng minh đã mua vé sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 300 euro.

Biện pháp cấp bách

Hội đồng thành phố Venice khi bỏ phiếu phê duyệt chính sách đã khẳng định, mục tiêu của việc thu phí tham quan là nhằm hạn chế hoạt động du lịch hàng ngày “để phù hợp với nét tinh tế và độc đáo của thành phố”. Họ cũng khẳng định đây không phải là nỗ lực kiếm tiền mà nhằm tạo ra chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân và du khách qua đêm.

venice se thu phi tham quan de han che bot du khach hinh 2

Venice và khu vực đầm phá của thành phố này đang được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới đang gặp nguy hiểm vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và du lịch đại chúng - Ảnh: WSJ

“Tình trạng quá tải sẽ không biến mất chỉ bằng cách nhấn nút; đó là một quá trình lâu dài,” Simone Venturini, Phó thị trưởng phụ trách Phúc lợi xã hội, Du lịch và Phát triển kinh tế ở Venice phát biểu khi trình bày về chính sách bán vé tham quan thành phố. Theo ông Venturini, với cách làm mới, số lượng du khách sẽ được biết trước nên thành phố có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ an ninh và vận chuyển công cộng cho những họ.

Được xem như một nỗ lực nhằm “bảo vệ Venice khỏi du lịch đại chúng”, chính sách bán vé tham quan được đưa ra sau khi thành phố này ban hành lệnh các tàu du lịch bị vào khu vực đầm Venice hồi năm 2021.

Cả hai chính sách đều được thiết kế để giải quyết vấn đề cụ thể mà Venice đang phải đối mặt, đó là khoảng 80% khách du lịch đến chỉ trong ngày. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ người đi du lịch trong ngày cao như vậy - những người có xu hướng chi tiêu ít - sẽ đẩy một địa điểm du lịch theo hướng suy thoái.

UNESCO, cơ quan văn hóa của Liên Hợp Quốc, đã khuyến nghị thêm Venice và khu vực đầm phá của thành phố này vào danh sách Di sản Thế giới đang gặp nguy hiểm vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và du lịch đại chúng. UNESCO cho biết, sự chỉ định tiềm năng này sẽ thúc đẩy “sự phát triển của các biện pháp khắc phục hiệu quả và bền vững nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại lâu dài” ở thành phố.

Mặt trái của bùng nổ du lịch

Theo các chuyên gia trong ngành du lịch, việc du khách đổ xô đến các điểm tham quan nổi tiếng với mức độ tương tự như trước đại dịch Covid-19 đang giúp thúc tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng gây ra nhiều hệ lụy cho địa phương vì sự quá tải. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, lượng khách du lịch quá đông sẽ phá hủy các di tích lịch sử.

venice se thu phi tham quan de han che bot du khach hinh 3

Venice thường được coi là một ví dụ về quá tải du lịch - Ảnh: Getty

Theo Bộ Văn hóa Ý, du khách đến nước này đã làm hư hại các địa điểm văn hóa ở Rome, Florence và Milan, cùng nhiều điểm đến khác, trong vòng vài tháng qua. Mới nhất, hai du khách du lịch đã bị bắt hồi tháng 8 do phun sơn graffiti lên Hành lang Vasari tại Phòng trưng bày Uffizi ở Florence.

Tiến sĩ Hugues Séraphin, giảng viên cao cấp về du lịch, khách sạn và tổ chức sự kiện tại Đại học Oxford Brookes (Anh), cho biết, việc áp dụng phí và thuế hoặc hạn chế quyền tiếp cận một số điểm tham quan có thể là giải pháp ngắn hạn cho tình trạng quá tải du lịch.

Chính sách bán vé của Venice cũng là nỗ lực mới nhất của các thành phố ở châu Âu nhằm đối phó với lượng du khách quá đông khi thế giới mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19. Trước đó, thủ đô Athens của Hy Lạp đã bắt đầu thực thi giới hạn số lượng du khách mới tại di chỉ khảo cổ Acropolis từ giữa tháng 9, một chính sách mà Bộ văn hóa Hy Lạp cho rằng sẽ dàn trải số lượng người đến tham quan trong ngày và ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn ở địa điểm này.

Trong khi đó, Amsterdam đã phát động một chiến dịch yêu cầu những du khách muốn tiệc tùng ở thủ đô Hà Lan hãy tránh xa khu “phố đèn đỏ” nổi tiếng nhằm bảo vệ khu vực lịch sử có từ thời Trung cổ này.

Tại Pháp, chính phủ nước này cũng đã công bố một chiến lược mới để chống lại tình trạng quá tải du lịch và đang khuyến khích du khách đến thăm những vùng ít phổ biến hơn của đất nước. Tất cả đều cho thấy, nhận thức và hành động ngày càng quyết liệt của giới chức các nước châu Âu nhằm bảo vệ những địa điểm lịch sử đang có nguy cơ tổn hại vì quá tải khách du lịch.

Mai Vân

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: