Video con gái của ông trùm tiền điện tử thoát khỏi vụ bắt cóc trắng trợn ở Paris

(CLO) Ngày 13/5, một vụ bắt cóc táo tợn nhằm vào con, cháu của một ông trùm tiền điện tử Pháp đã xảy ra quận 11, trung tâm Paris.

Theo nguồn tin cảnh sát cung cấp, bốn người đàn ông đeo mặt nạ đã tấn công người phụ nữ 34 tuổi, bạn đời của cô và đứa con hai tuổi của họ. Đoạn video ghi lại cảnh ba người đàn ông nhảy ra từ một chiếc xe tải màu trắng mang logo giả mạo của công ty chuyển phát Chronopost. Người phụ nữ và bạn đời quyết liệt chống trả, kèm theo những tiếng kêu cứu lớn.

Một nhân chứng kể rằng các kẻ tấn công cố gắng “lôi một phụ nữ trẻ vào xe bằng vũ lực”. Trong lúc giằng co, người phụ nữ giật được một khẩu súng từ tay kẻ tấn công và ném ra đường. Sau đó, khẩu súng được xác định là súng giả.

Tiếng kêu cứu thu hút sự chú ý của người qua đường. Một người đàn ông dũng cảm chạy ra đường, cầm bình chữa cháy đối đầu với nhóm tấn công. “Tôi thấy mọi người hô dừng lại. Một người đàn ông cầm bình chữa cháy cố đuổi những kẻ đó đi”, một nhân chứng kể. Cuối cùng, nhóm tấn công bỏ cuộc, ba người nhảy lên xe và người thứ tư – tài xế – lái xe bỏ trốn.

Video vụ bắt cóc do người dân Paris ghi lại. Video: X/TRobinsonNewEra

Một nhân chứng khác mô tả: “Tôi ra đường và thấy một người đàn ông nằm dưới đất, bên cạnh là khẩu súng, máu chảy nhiều”. Sau vụ tấn công, người qua đường đã giúp đỡ các nạn nhân. Cả ba nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện. Người phụ nữ được điều trị vì sốc tâm lý, trong khi bạn đời của cô bị thương ở mặt.

Người phụ nữ là con gái của Pierre Noizat, CEO và đồng sáng lập Paymium – một nền tảng giao dịch tiền điện tử lâu đời tại Pháp. Paymium bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” về vụ tấn công và gửi lời hỗ trợ đến gia đình các nạn nhân. Công ty cũng cảm ơn Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau vì đồng ý gặp gỡ để thảo luận về an ninh cho ngành.

Bộ trưởng Retailleau thông báo sẽ tổ chức cuộc họp với các doanh nhân tiền điện tử để thảo luận về các biện pháp bảo vệ.

Hãng Chronopost tuyên bố chiếc xe tải không thuộc đội xe của họ, mà có dấu hiệu là hàng nhái logo. Công ty viết trên X: “Không có xe nào trong đội xe của chúng tôi bị đánh cắp, và các dấu hiệu trên xe không đúng chuẩn, cho thấy đây là hành vi mạo danh thương hiệu”.

Cảnh sát Paris chưa bắt được nghi phạm nào liên quan đến vụ việc. Văn phòng công tố Paris đã mở cuộc điều tra về các tội danh âm mưu bắt cóc, bạo lực nghiêm trọng và tham gia băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Vụ việc là một trong ít nhất năm vụ tấn công bạo lực nhắm vào các nhân vật trong ngành này tại Pháp kể từ năm 2023, với hai vụ khác xảy ra trong vài tháng gần đây.

Ngành tiền điện tử tại Pháp, với các công ty như Paymium (thành lập năm 2011) và Ledger (định giá hơn 1 tỷ USD), đang phát triển mạnh mẽ nhưng cũng thu hút tội phạm do giá trị tài sản số khổng lồ và tính ẩn danh.

Các vụ tấn công thường nhằm vào gia đình của các doanh nhân để ép buộc chuyển giao tiền điện tử, vốn khó theo dõi nếu không có biện pháp truy vết chuyên biệt. Chính phủ Pháp đang đối mặt với áp lực tăng cường an ninh cho ngành này, đặc biệt khi các vụ việc ngày càng táo tợn và bạo lực.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: