Video trực thăng Mỹ rơi xuống sà lan, 2 người thiệt mạng

(CLO) Hai người đã thiệt mạng hôm thứ Năm (7/8), khi một chiếc trực thăng va vào dây điện và rơi xuống một sà lan trên sông Mississippi gần thành phố Alton, bang Illinois, Mỹ.

Vụ tai nạn khiến giao thông đường thuỷ qua đoạn sông này bị đóng, theo thông tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ.

Theo thông tin ban đầu từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), chiếc trực thăng MD 369 đã va chạm với dây điện trước khi xảy ra tai nạn. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết có hai người trên trực thăng tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Screenshot 2025-08-08 at 10.47.57
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình.

Công ty điện lực Ameren Corp cho biết một nhà thầu và nhà thầu phụ đang thực hiện công việc sửa chữa, thay thế hệ thống chiếu sáng tháp và các quả cầu cảnh báo trên đường dây tải điện. “Chúng tôi rất buồn về sự cố thương tâm ngày hôm nay”, đại diện Ameren nói, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với các nhà điều tra.

Người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, ông Jonathan Lindberg, cho biết không có người nào trên sà lan tại thời điểm vụ tai nạn, và sà lan đã bốc cháy sau vụ va chạm. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Thành phố Alton nằm ở hạ lưu nơi sông Mississippi giao với sông Illinois, và việc đóng cửa này có thể làm chậm trễ các sà lan chở ngũ cốc từ các trang trại Trung Tây đến Vịnh Mỹ.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: