“Việc Hà Nội dự kiến hỗ trợ hơn 250 tỷ đồng cho lực lượng y tế là rất cấp thiết, dù hơi muộn!”

(CLO) Đó là nhìn nhận của PGS.TS. Bùi Thị An, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc TP Hà Nội.

Tổng mức hỗ trợ là hơn 250 tỷ đồng

Theo Dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, phòng Y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã.

viec ha noi du kien ho tro hon 250 ty dong cho luc luong y te la rat cap thiet du hoi muon hinh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Cụ thể: Đối với các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm; người trực tiếp làm chuyên môn y tế (lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm) sẽ có mức hỗ trợ 10.000.000 đồng/người. Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế (quản lý, hành chính) nhận mức hỗ trợ 7.000.000 đồng/người.

Đối với Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm pháp y, Trung tâm Tư vấn dân số kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Người trực tiếp làm chuyên môn y tế (lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm) có mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người. Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế (quản lý, hành chính) nhận mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/người.

Đối với cơ quan: Văn phòng Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Y, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở Y tế: Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/người. Phòng Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ, Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Thanh tra Sở: Mức hỗ trợ 7.000.000 đồng/người. Phòng y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã có mức hỗ trợ 7.000.000 đồng/người.

Đối với viên chức, lao động, hợp đồng có chuyên môn y tế, hiện đang làm công tác y tế tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công số II, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố, các cơ bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/người.

Dự kiến, tổng mức hỗ trợ là hơn 250 tỷ đồng, từ ngân sách cấp thành phố.

Nghị quyết này là rất cấp thiết, dù hơi muộn!

Liên quan đến nội dung trên, phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc TP Hà Nội, diễn ra ngày 26/8, các đại biểu đều thống nhất cho rằng việc hỗ trợ, động viên là rất cần thiết. 

Theo PGS.TS. Bùi Thị An, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế MTTQ Việt Nam TP Hà Nội: Trong mấy năm qua, nhất là giai đoạn từ đầu năm 2020 đến hết quý I/2022, ngành y tế Thủ đô có đóng góp rất quyết định trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. Xã hội đánh giá và ghi nhận công lao của các y, bác sỹ cũng như nhân viên y tế toàn ngành.

Theo bà An, bên cạnh sự tôn vinh về tinh thần thì nên có sự động viên vật chất kịp thời để động viên, do đó, Nghị quyết này là rất cấp thiết, dù hơi muộn.

"Kiến nghị cần nâng mức hỗ trợ và không nên tính theo mức lương. Điều quan trọng nhất, là phải công khai, minh bạch việc hỗ trợ cũng như lộ trình thực hiện, không được phép để chậm hơn nữa thì mới có ý nghĩa động viên. Ngoài ra, cần công khai để dân biết và có sự giám sát của Mặt trận tổ quốc", bà Bùi Thị An góp ý kiến.

Tiến sĩ Lê Văn Hoạt, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, kiến nghị cần rà soát thêm về đối tượng áp dụng để đảm bảo tính hợp lý, công bằng đối với những người đã tham gia vào quá trình chống dịch nhưng chưa đủ thời gian hoặc đã chuyển đi vì lý do khách quan.

Hay xác định về việc tham gia trực tiếp hay gián tiếp hoạt động chuyên môn y tế, nhất là đối với những người làm quản lý hành chính nhưng có tham gia trực tiếp vào công tác chuyên môn y tế.

Ngoài ra, cần giải thích rõ hơn việc trong các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ quan văn phòng Sở Y tế thì phân chia ra 2 đối tượng trực tiếp và gián tiếp làm chuyên môn nhưng tại các Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công II, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc Da cam/Dioxin TP Hà Nội, các Cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở LĐ,TB&XH và Phòng Y tế thuộc UBND quận, huyện, thị xã thì 100% cán bộ nhân viên và người hợp đồng là người trực tiếp làm chuyên môn y tế. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính đồng thuận cao và thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện sau này. 

Ông Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cho biết, lực lượng công chức, viên chức và những người hoạt động trong lĩnh vực y tế đã và đang nỗ lực làm việc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô.

"Họ đã có nhiều đóng góp trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, được Nhân dân tin tưởng. Tuy nhiên, thu nhập và cuộc sống của cán bộ, công chức, người lao động trong lĩnh vực y tế của Thủ đô hiện vẫn còn khó khăn, nhiều cán bộ đã bỏ việc, chuyển nghề.

Trong khi Nhà nước đang nghiên cứu cải tiến tiền lương thì việc HĐND và chính quyền TP Hà Nội quyết định hỗ trợ một lần như Nghị quyết là việc làm rất cần thiết và kịp thời; chắc chắn sẽ phần nào động viên những người hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Thủ đô có thêm động lực để phục vụ nhân dân và xã hội. Chủ trương này chắc chắn sẽ nhận được sự đón nhận của mọi người, sự đồng thuận của Nhân dân", ông Phạm Ngọc Thảo chia sẻ.

Xem thêm

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong phát triển công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong phát triển công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo

(CLO) Chiều 3/8, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đã làm việc với Đoàn doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ do ông Patrick Sweeney, Nhà sáng lập và Điều hành American Kestrel Group, làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, viễn thông, dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

(CLO) Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu hút FDI tăng mạnh, giải ngân đầu tư công cải thiện và nhiều chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu lập kỷ lục là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2026. 

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

(CLO) Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Kết quả, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

(CLO) Đúng 8 giờ 30 phút ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Cỡ chữ bài viết: