Việt Nam có thể mở cửa hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 31/3

(CLO) Sau một thời gian dài bị đình trệ và đóng cửa vì đại dịch COVID-19, ngành du lịch đang hy vọng mọi thứ sẽ khởi sắc khi Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trình Thủ tướng báo cáo đề xuất lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, hiệu quả, từ ngày 31/3.

Cú đề pa quan trọng

Gần như ngay sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải mở lại toàn bộ hoạt động du lịch, chậm nhất vào 30/4-1/5, trên tinh thần an toàn, khoa học và hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VHTTDL) đã có đề xuất cụ thể, để nhanh chóng “kích cầu” du lịch, trong đó đặc biệt là mảng du lịch quốc tế. 

viet nam co the mo cua hoat dong du lich quoc te tu ngay 31 3 hinh 1

Theo đó, Bộ đề xuất lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế giai đoạn từ nay đến 30/3/2022 và sẽ tiếp tục chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2, trong đó mở rộng đối tượng đón, phạm vi đón khách, đối với các địa phương đã tiêm phủ mũi 3, vùng xanh cho phép được đón khách.

Các du khách có thể xét nghiệm tại điểm đến hay cơ sở lưu trú. Khách du lịch cũng có thể đến các vùng cho phép đón, không phân biệt khách nội địa với khách quốc tế và không hạn chế thời gian đi du lịch của khách.

Giai đoạn từ 31/3/2022 được coi là “cú đề pa” khi các địa phương sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài, qua các tất cả các cửa khẩu quốc tế.

Để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của hoạt động du lịch, Bộ VHTTDL đã đưa ra quy định đối với việc đón tiếp. Cụ thể, khách du lịch quốc tế phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 được công nhận ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh, hoặc có Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh (có quy định riêng đối với trẻ em và người chưa tiêm đủ liều).

Ngoài ra, các du khách cũng phải có chứng nhận xét nghiệm RT-PCR âm tính COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi xuất cảnh; mua bảo hiểm y tế có nội dung chi trả cho điều trị COVID-19 ở mức tối thiểu 50.000 đô la Mỹ.

Đối với các cơ sở, dịch vụ kinh doanh du lịch thì mọi doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành đều được tham gia đón khách.

Bộ VHTTDL cũng cho phép đón khách du lịch quốc tế tại tất cả các cửa khẩu theo quy định, đồng thời xem xét ban hành một số chính sách để tăng cường cạnh tranh điểm đến, thu hút khách du lịch quốc tế.

viet nam co the mo cua hoat dong du lich quoc te tu ngay 31 3 hinh 2

Khách du lịch nước ngoài tham quan Phiên chợ xuân Tân Sửu 2021 ở VinWonders Nha Trang - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Thời điểm thích hợp

Bộ VHTTDL cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế. Bởi theo dự kiến, đến hết quý 1, Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vắc xin phòng chống COVID-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng.

Chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022 có thể sẽ là cơ sở và hy vọng để không chỉ ngành du lịch mà các hoạt động khác của nền kinh tế tự tin đưa ra các chiến lược phát triển cụ thể.

Chính vì thế, theo quan điểm của Bộ VHTTDL, việc đưa lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế từ 31/3 là hợp lý và có căn cứ. Nếu triển khai chậm hơn thời gian trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn, thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế.

Từ nay đến thời điểm dự kiến mở cửa là thời gian vừa đủ để các Bộ, ngành liên quan điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn triển khai theo chức năng.

Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch kịp hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm.

Có thể nói, kế hoạch của Bộ VHTTDL cũng trùng với quan điểm của một số chuyên gia. Trong văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Gia Bình, đại diện Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) cho rằng, hiện tại Việt Nam có rất nhiều cơ hội phát triển ngành du lịch quốc tế, nếu nhanh chóng mở cửa trở lại.

Ngoài ra, rất nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cũng đánh giá, việc mở cửa du lịch quốc tế ngay từ đầu năm 2022 sẽ góp phần rất lớn để khơi thông dòng đầu tư quốc tế và các giao dịch thương mại – xuất nhập khẩu với Việt Nam vì hiện nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm thị trường Việt Nam nhưng còn gặp khó khăn khi chưa có cơ chế để đi lại thuận lợi.

Việc mở cửa du lịch quốc tế sớm được đánh giá sẽ góp phần gia tăng thu hút khách du lịch đến từ các nước trong khu vực ASEAN, địa bàn đã có mức độ tiêm chủng vắc xin phòng dịch COVID-19 tương đối cao, khi Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31) và tháng 5 tới.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: