Việt Nam đang là điểm đến sôi động của thị trường mua bán và sáp nhập
(CLO) Hiện nay, ngoài Indonesia, Malaysia và Trung Quốc thì Việt Nam đang được coi là điểm đến khá sôi động của thị trường mua bán và sáp nhập (M&A). Bên cạnh các nhà đầu tư Hàn Quốc, các nhà đầu tư Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất tại thị trường Việt Nam
Việt Nam đang được coi là điểm đến đầy hấp dẫn đối với thị trường mua bán và sáp nhập (Ảnh minh họa)
Báo cáo M&A châu Á Thái Bình Dương 2019 cho thấy, triển vọng chung cho nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tích cực trong năm 2019. Theo đó, Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn ở Đông Nam Á, nhờ kinh tế tăng trưởng cao, thị trường tiêu dùng rộng lớn và mở rộng, vị thế là một trung tâm sản xuất được củng cố..
Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, các nhà đầu tư Nhật Bản đã thực hiện 585 giao dịch góp vốn và mua cổ phần và có tới 430 dự án đầu tư vào năm 2018. Các thương vụ M&A năm 2018 vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực marketing. Số lượng các vụ thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp trong ngành marketing đạt 33 tỷ USD trong năm 2018, mức tăng ghi nhận đạt 144% so với năm trước đó.
Đáng chú ý là sự gia tăng đầu tư vào hoạt động M&A lĩnh vực marketting của các công ty công nghệ, tiêu biểu là Salesforce và Alibaba dành ra khoảng 7,8 tỷ USD - mức chi tiêu ấn tượng so với năm 2017. Trong đó, Alibaba bỏ ra 1,43 tỷ USD để mua 6,62% cổ phần tại Công ty Focus Media để thử nghiệm mô hình marketing số kiểu mới.
Lý giải về xu hướng của hoạt động M&A này, theo báo cáo mua bán và sáp nhập châu Á Thái Bình Dương 2019, các nhà đầu tư nước ngoài mua lại một doanh nghiệp hiện có ở Việt Nam là một con đường nhanh hơn để tiếp thị trường Việt Nam so với việc thành lập một dự án từ đầu tư. Điều này đã được thúc đẩy bởi hoạt động cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam cũng đã cải thiện hành lang pháp lý bằng việc sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, và tăng tự do hóa. Đồng thời giúp các quỹ, các nhà đầu tư dễ dàng tham gia vào hoạt động đầu tư và tăng quyền sở hữu trong nhiều lĩnh vực.
Cũng liên quan đến hoạt động M&A, bên cạnh các nhà đầu tư Hàn Quốc, các nhà đầu tư Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất tại thị trường Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến như Công ty sản xuất thương mại Mitsui & Co đã thỏa thuận với Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú để mua 35,1% vốn chủ sở hữu của Minh Phú. Trong khi đó, Công ty TNHH Dược phẩm Taisho đã chi thêm 3,4 nghìn tỷ đồng (tương đương 147,8 triệu USD) để mua gần 67% Công ty Cổ phần Dược phẩm DHG.
(CLO) ĐHĐCĐ LPBank 2026 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng gần 9.000 tỷ đồng); mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước, đạt 14.982 tỷ đồng và mở ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).
(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
(CLO) Bitcoin áp sát 80.000 USD rồi quay đầu giảm về quanh 77.700 USD, phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ thị trường công nghệ toàn cầu.
(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
(CLO) ĐHĐCĐ Techcombank 2026 bổ sung phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và bổ sung thêm phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67%. Ngân hàng cũng xây dựng hai kịch bản kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành và chủ động ứng phó với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) công bố lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 303 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm. Đặc biệt tỷ lệ ROE tiếp tục tăng lên mức 37,9% (quý 4/2025 đạt 34,4%).
(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.