Việt Nam khẳng định cam kết hành động vì bầu trời xanh, không khí sạch

(CLO) Sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh” diễn ra sáng 1/11 tại Hồ Gươm quy tụ đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế như UNDP, WHO và đông đảo người dân Thủ đô, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong hợp tác toàn cầu nhằm cải thiện chất lượng không khí, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ngày 1/11, tại không gian Phố đi bộ Hồ Gươm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức trọng thể Sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh”- “Clean Air for a Blue Sky”.

Tham dự sự kiện có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và đông đảo người dân Thủ đô.

z7177141565329_d331b753871d3db9d045b10291bb8589.jpg
Sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh” diễn ra sáng 1/11 tại Hồ Gươm quy tụ đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế như UNDP, WHO và đông đảo người dân Thủ đô (ảnh KT).

Sự kiện là hoạt động thiết thực triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; thể hiện quyết tâm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các cam kết về giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về quyền được hít thở không khí trong lành.

Trên phạm vi toàn cầu, ô nhiễm không khí là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh về tim mạch, phổi, hô hấp và nhiều bệnh nguy hiểm khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và kinh tế xã hội. Tại Việt Nam, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn đang phải đối mặt với ô nhiễm không khí gia tăng, chủ yếu từ giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp, đốt rơm rạ và chất thải sinh hoạt. Riêng với khu vực phía Bắc, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội, ô nhiễm không khí còn có nguyên nhân rất lớn từ điều kiện địa hình và khí hậu, thời tiết gây ra.

z7177141311358_b05428abe9d51faec0a17e3a177c4bab.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc sự kiện (ảnh KT).

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: "Bảo vệ môi trường không khí không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài đối với sức khỏe giống nòi và sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Việc cải thiện chất lượng không khí cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, giữa trung ương và địa phương; đồng thời cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và nhân dân hành động cụ thể, thiết thực để bảo vệ môi trường sống."

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết: Bộ đã và đang tích cực triển khai công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc, tập trung cho hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường hoạt động quan trắc, cảnh báo, chia sẻ và công khai thông tin cho cộng đồng; tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm; đề xuất thúc đẩy lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, công nghiệp sạch, quản lý hạ tầng thông minh, thân thiện, giảm thiểu phát sinh ô nhiễm…., và rất nhiều hoạt động khác.

z7177141334878_5c6e9aa5e5d3290cfdb8c7abe378d690.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, Bộ đang triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý chất lượng không khí, tập trung vào hai đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (ảnh KT).

Đại diện các tổ chức quốc tế, bà Ramla Khalidi (Trưởng đại diện thường trú UNDP) và bà Angela Pratt (Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam) bày tỏ những tình cảm tốt đẹp, tình yêu với Thủ đô Hà Nội và những con người của Thủ đô; đồng thời khẳng định cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong việc vượt qua các thách thức về ô nhiễm không khí, hướng tới một tương lai tốt đẹp, khỏe mạnh, công bằng và cho tất cả mọi người.

Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền khẳng địn: Hà Nội cam kết tiếp tục tiên phong trong công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm không khí, kiên trì mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - đáng sống, nơi mỗi người dân đều được hít thở bầu không khí trong lành, an toàn và khỏe mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã thực hiện Nghi lễ kết nối dữ liệu từ các thiết bị cảm biến không khí với hệ thống giám sát quốc gia, bước tiến về công nghệ và quản lý hiện đại, giúp người dân có thể tra cứu chất lượng không khí hằng ngày. Sự kiện còn có Nghi lễ cam kết “Vì bầu trời xanh Việt Nam”, hoạt động đi bộ vì môi trường, triển lãm tranh thiếu nhi “Vì bầu trời xanh Việt Nam” và lễ ký cam kết lan tỏa thông điệp “Vì từng nhịp thở - For Every Breath”.

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: