Đến tháng 10/2020, số điện thoại "cục gạch" chỉ còn 12 triệu
Theo số liệu của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), tính đến cuối năm 2020, Việt Nam có 132,52 triệu thuê bao. Trong đó, thuê bao di động chỉ dùng dịch vụ thoại và tin nhắn có đến 58,68 triệu, thuê bao hoạt động có sử dụng dữ liệu (data) là 73,8 triệu.
Cục Viễn thông cũng cho hay, tỷ lệ giữa thuê bao dùng các dịch vụ viễn thông truyền thống (gọi và tin nhắn) với thuê bao dùng dữ liệu trong những năm qua thay đổi tương đối nhanh theo hướng thuê bao truyền thống giảm mạnh, còn thuê bao dùng dữ liệu đã có sự tăng trưởng đáng kể.
Năm 2019, trong tổng số 126,1 triệu thuê bao di động thì thuê bao chỉ để gọi và nhắn tin chiếm tới 63,6 triệu, thuê bao dùng dữ liệu là 62,6 triệu. Năm 2018, số thuê bao chỉ để gọi và nhắn tin là 75,4 triệu, thuê bao dữ liệu là 55 triệu. Còn năm 2017, cả nước có 75,2 triệu thuê bao chỉ để gọi và nhắn tin và chỉ có 39,8 triệu thuê bao dùng dữ liệu.
Với gần 60 triệu thuê bao đang sử dụng dịch vụ viễn thông truyền thống, đây rõ ràng là thị trường "màu mỡ" cho các doanh nghiệp viễn thông phát triển thuê bao dùng dịch vụ dữ liệu (3G, 4G, 5G).
Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tất cả thuê bao đang sử dụng các dịch vụ viễn thông truyền thống đều sử dụng điện thoại "cục gạch" chỉ dùng để “nghe -gọi”, mà phần lớn là smartphone nhưng chủ thuê bao không dùng dữ liệu.
Số liệu mà Cục Viễn thông thống kê đến tháng 10/2020, số thuê bao/điện thoại "cục gạch" chỉ còn 12 triệu, giảm tới khoảng 7 triệu thuê bao so với thời điểm cuối năm 2019. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, lượng điện thoại “nghe -gọi” có thể còn thấp hơn rất nhiều.
T.Toàn